Liverpool đặt một chân vào tứ kết Champions League

GD&TĐ -Liverpool đặt một chân vào tứ kết khi giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà RB Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 17/2 (giờ Hà Nội).

Salah mở tỷ số cho Liverpool bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 53.
Salah mở tỷ số cho Liverpool bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 53.

Do diễn biến phức tạp của Covid-19 nên trận đấu phải diễn ra trên sân Puskas Arena của Budapest (Hungary) nhưng được xem như sân nhà của đội bóng Đức.

Sau hiệp đấu thứ nhất diễn ra tương đối cân bằng, đã được giải quyết trong vòng chừng 5 phút hiệp hai, khi đương kim vô địch Ngoại hạng Anh ghi 2 bàn liên tiếp.

Phút 53, hậu vệ Angelino của RB Leipzig chuyền về sai địa chỉ, bóng đến chân Mohamed Salah ngay trước cấm địa. Tiền đạo người Ai Cập thoải mái tăng tốc, trước khi sút chìm vào góc gần mở tỷ số.

Hàng thủ của đội bóng Đức tiếp tục mắc sai lầm khiến họ thêm lần phải trả giá đắt ở phút 58.

Lần này tới lượt trung vệ Nordi Mukiele chọn sai điểm rơi và phá trượt bóng để Sadio Mane cướp được. Anh chạy nước rút vào trong cấm địa, rồi nhẹ nhàng đánh bại thủ thành Peter Gulacsi khi đối mặt.

Sadio Mane ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool
Sadio Mane ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool

Đã có những cơ hội cho cả RB Leipzig và Liverpool trong thời gian còn lại của trận đấu song không đội nào tận dụng thành công.

Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, đã mang lại lợi thế lớn cho thầy trò Jurgen Klopp trước trận lượt về.

Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Anfield vào ngày 10/3 tới và với 2 bàn làm vốn, xem như Liverpool đã đặt một chân vào tứ kết Champions League 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ