Đại thắng 5-0, Man City giành lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Rạng sáng nay trong trận đấu thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh, Man City đã vùi dập West Brom 5-0 để leo lên tạm chiếm ngôi đầu.

Sterling đệm lòng dễ dàng ấn định thắng lợi 5-0 cho Man City
Sterling đệm lòng dễ dàng ấn định thắng lợi 5-0 cho Man City
Từng bị West Brom cầm hòa ở lượt đi nên Man City hiểu được sự khó chịu của đội bóng này. West Brom cũng từng khiến Chelsea và Liverpool chia điểm nên dù đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng, song đây vẫn không phải là đối thủ dễ chơi.
Vì thế, Man City đã đưa ra đội hình mạnh nhất, tổng tấn công West Brom ngay khi bóng lăn hòng sớm chiếm lợi thế, không cho đối thủ có thời cơ phản công. Gần như lập tức, cách nhập cuộc này đã phát huy tác dụng khi ngay phút thứ 6, Guendogan đã tái hiện cái duyên ghi bàn của mình ở mùa giải này với cú đá hiểm hóc vào góc thấp, không cho thủ thành đối phương cơ hội cản phá.
Thế trận từ đó diễn ra dễ dàng với Man City bởi West Brom không thể co cụm phòng ngự, dẫn đến việc xuất hiện nhiều khoảng trống hơn dành cho đội bóng của Pep Guardiola. Và trong hiệp 1, Man City đã kịp kết liễu số phận của đối thủ với 3 bàn thắng nữa ở các phút 20, 30 và 45+2.
Cuộc chơi coi như chấm dứt trong 45 phút đầu. Man City cầm bóng 74%, dứt điểm trúng đích 5 và có 4 bàn thắng, trong khi West Brom chỉ 1 lần khiến Ederson phải làm việc. Đó là những thống kê cho thấy sự vượt trội của Man xanh.
Khác với các trận đấu vừa qua khi trùng xuống, cho đối thủ có nhiều không gian chơi bóng hơn trong hiệp 2, hôm nay Man City thậm chí còn kiểm soát trận đấu dữ dội hơn với 83% thời lượng bóng lăn. Các pha tấn công vẫn được thực hiện, khiến West Brom chỉ biết chống đỡ nhằm hạn chế tối đa số bàn thua.
Thực tế là Man City cũng chỉ ghi thêm 1 bàn nữa ở phút 57 do công của Sterling sau cú đá vào lưới trống. Nhưng ngần ấy vẫn là quá đủ để họ có thắng lợi đậm nhất từ đầu mùa, qua đó giành lại ngôi đầu khi đã thi đấu bằng số trận với M.U.
Trong trận đấu ở vòng 20 Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm nay, M.U sẽ có cơ hội đòi lại ngôi đầu khi chỉ phải gặp đội bóng bét bảng Sheffield United. Tuy nhiên chiến thắng vừa qua của Man City đã chứng tỏ đây mới là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa giải 2020/21.
Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.