BLV Quang Huy dự đoán về danh sách tập trung của tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông, BLV Quang Huy nhận định sẽ không có nhiều sự thay đổi trong danh sách tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam.

BLV Quang Huy dự đoán sẽ không có nhiều sự thay đổi trong danh sách tới của ĐT Việt Nam.
BLV Quang Huy dự đoán sẽ không có nhiều sự thay đổi trong danh sách tới của ĐT Việt Nam.

Dự kiến sau khi V.League 2021 kết thúc vào cuối tháng 8/2021, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung và bước vào rèn luyện, chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, giải đấu dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 9.

Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu 5 trận trên sân nhà Mỹ Đình, khi VFF đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của AFC về điều kiện cách ly y tế và công nghệ VAR.

Do giải vô địch quốc gia tạm hoãn và chưa xác định ngày trở lại khiến cho công tác tuyển chọn nhân sự của HLV Park Hang Seo ít nhiều gặp khó khăn.

Chia sẻ với trang Người đưa tin, BLV Quang Huy nhận định: "Theo quan điểm của cá nhân tôi thì V.League đã không thi đấu trong một khoảng thời gian tương đối dài nên rất khó để có thể mở rộng danh sách triệu tập được. Sẽ vẫn là những con người cũ thôi.

Trong bối cảnh dịch dã như này, VLeague không đá thì không có những nhân tố mới được bộ lộ và phát hiện. Cũng may mắn là ĐTQG có được bộ khung khỏe mạnh và thuộc bài của thầy Park. Hy vọng các tuyển thủ sẽ làm tốt ở Vòng loại World Cup 2022 sắp tới".

“Nếu các câu lạc bộ có thể thi đấu, cọ xát ở sân chơi V.League thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ các đội chủ yếu tập chay, chưa kể các cầu thủ thuộc biên chế Viettel còn bị cách ly nữa. Nếu đã xác định V.League không đá được thì đội tuyển nên tập trung sớm để thuận lợi trong việc nâng cao thể lực và thi đấu ăn ý với nhau", BLV Quang Huy chia sẻ thêm về ảnh hưởng của V.League lên ĐTQG.

Theo dự kiến, ít ngày tới HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam và bắt tay vào công việc chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup, giải đấu mà tuyển Việt Nam sẽ dụng độ những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Úc, Trung Quốc.

Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ngoại trừ chủ nhà Qatar nghiễm nhiên có vé thì châu Á có 4,5 suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2022.

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực châu Á được chia thành 2 bảng, 6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 10 trận tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022, trong đó có 05 trận được thi đấu trên sân nhà và 05 trận sân khách. Trong đó trận lượt về gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra vào ngày mồng 1 Tết âm lịch.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ