Bị tố "chơi xấu", ông Nguyễn Văn Sỹ phản pháo HLV Polking

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Văn Sỹ thừa nhận các học trò cũng có lúc câu giờ ở trận đấu với CLB TP HCM và cho rằng đó là điều bình thường trong bóng đá.

HLV Nguyễn Văn Sỹ hài lòng với chiến thắng của các học trò
HLV Nguyễn Văn Sỹ hài lòng với chiến thắng của các học trò

Vòng 10 V.League, CLB TP.HCM có trận đấu đầy cố gắng trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định. Họ sớm bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng cú đúp của Ti Phông giúp đội quân của HLV Polking ngược dòng dẫn lại 2-1. Đáng tiếc, sự thiếu tập trung hàng thủ đã khiến đội khách nhận 2 bàn thua của Rodrigo và Konan, chấp nhận thất bại 2-3 tại sân Thiên Trường.

Sau trận đấu, HLV Polking của đội bóng Sài thành chê CLB Nam Định thiếu chuyên nghiệp khi chủ động câu giờ ở những phút cuối để bảo toàn tỷ số: “Dù thành thật chúc mừng Nam Định có chiến thắng nhưng tôi thực sự xấu hổ khi phải nói ra điều này.

Trong những phút cuối trận, các cầu chủ nhà gần như tìm mọi cách để bảo chiến thắng. Họ ném bóng vào sân rồi nằm sân, kéo dài thời gian để câu giờ. Bóng đá không phải như cách đây 20 năm. Bảo toàn thắng lợi cách đó là làm xấu cho giải đấu”, trang Dân Việt dẫn lời HLV Polking.

“Trọng tài nay đã làm tốt. Tôi dành lời khen cho ông ấy khi cho trận thêm thời gian so với số phút bù giờ đã đưa trước đó”, thuyền trưởng của TP.HCM nói thêm.

Đánh giá về màn trình diễn của các ngoại binh trên hàng công, nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil và Đức cho biết: “Tôi tin ngoại binh tốt, họ cố gắng rất nhiều. Chúng tôi cũng tạo cơ hội vào sân nhiều, được đồng đội hỗ trợ, nhưng họ kém may mắn, không tìm dược bàn. Sau trận đấu này, chúng tôi có thể đánh giá, thay đổi trong thời gian tới”.

Trước lời tố của đồng nghiệp bên phía CLB TP HCM, HLV Văn Sỹ của đội bóng thành Nam phản pháo: "Quan trọng là Nam Định giành ba điểm. Thú thực, có lúc cầu thủ của tôi đau thật, cũng có lúc câu giờ. Nhưng câu giờ là điều được phép trong bóng đá mà, miễn là không thái quá".

"TP HCM mà thắng, họ cũng làm vậy thôi. Tôi nhớ trận TP HCM thắng Sài Gòn FC 1-0, họ cũng câu giờ và trọng tài phải cho bù giờ tới chín phút", trang VnExpress dẫn lời HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Ở trận đấu này, Lee Nguyễn trải qua trận đấu thất vọng, thậm chí phải nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ và khiến đội khách thi đấu thiếu người ở những phút cuối trận.

Nói về kế sách phong toả Lee Nguyễn trận này, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho hay: "Lee Nguyễn đã có tuổi, nhưng kỹ thuật rất tốt và giàu kinh nghiệm. Vì vậy tôi yêu cầu hai tiền vệ Phan Văn Hiếu và Nguyễn Đình Mạnh, cứ ai gần Lee Nguyễn hơn khi cậu ấy có bóng là phải áp sát, tranh chấp quyết liệt, không cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ triển khai".

Mùa trước Nam Định phải chờ tới trận đấu cuối cùng mới trụ hạng thành công, khi bằng điểm Quảng Nam nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, mùa giải năm nay họ đạt kết quả tốt hơn. Đánh bại TP HCM, Nam Định được 15 điểm, đứng thứ sáu.

Tuy nhiên, HLV Văn Sỹ vẫn rất cảnh giác: "Chúng tôi sẽ cố từng trận trong ba vòng còn lại của giai đoạn I. Đội phấn đấu để kể cả có xuống nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn II cũng đứng thứ 7,8 hay 9 để được đá nhiều trận sân nhà".

Trong ngày tiếp đón TP HCM, hơn 20.000 CĐV đã vào sân để tiếp lửa cho Nam Định. Thiên Trường hiện tại là "chảo lửa" nóng nhất Việt Nam. Tại đây, Nam Định đã giành 12 trong tổng số 15 điểm hiện có. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ