Báo Malaysia hé lộ lý do Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch

GD&TĐ - Mới đây, báo giới Malaysia đã chỉ ra lý do vì sao VFF không sử dụng các cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt nam.

Thủ môn Santos từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam
Thủ môn Santos từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Vấn đề về cầu thủ nhập tịch đang là một câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi ở Đông Nam Á. Bởi lẽ, đội tuyển Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup đã sử dụng tới 9 cầu thủ nhập tịch nhưng không có mặt ở vòng loại 3 World Cup.

Đội tuyển Indonesia thậm chí còn đứng cuối bảng G với chỉ vẹn vẹn 1 điểm sau vòng loại 2 World Cup dù đội hình của họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Trong khi đó, một đội bóng sử dụng toàn "cây nhà lá vườn" là Việt Nam nhưng lại có vé dự vòng loại 3 World Cup và vòng chung kết Asian Cup 2023. Mới đây, một phóng viên Malaysia đã cất công tìm hiểu và chỉ ra vấn đề vì sao VFF không sử dụng các cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt nam.

"Trong khi vấn đề cầu thủ nhập tịch đang là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong thời gian gần đây, thì đã có một số ý kiến về lý do Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Cụ thể, phần lớn người hâm mộ đều biết rằng có một số cầu thủ đang chơi V.League 1 cũng nhập tịch, nhưng không được gọi vào đội tuyển quốc gia", tờ Vocket của Malaysia mở đầu.

"Chúng tôi đã tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ không dám sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Và hóa ra, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Chúng tôi đã liên hệ với một chuyên gia ở Việt Nam và biết rằng, đội tuyển Việt Nam từng có những cầu thủ nhập tịch vào năm 2008.

Phan Van Santos hay Fabio dos Santos, người Brazil, chơi ở vị trí thủ môn, xuất hiện với tư cách là cầu thủ nhập tịch đầu tiên.

Khi đối đầu với Olympic Brazil trong trận giao hữu, Phan Văn Santos đã hát quốc ca Brazil khi đang khoác áo của Việt Nam. Hãy thử tưởng tượng những người hâm mộ Việt Nam cảm thấy như thế nào vào thời điểm đó. Thật khó tin.

Và chắc chắn, đó là vết gợn để những người làm bóng đá Việt Nam cân nhắc về việc cho các cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia", tờ Vocket chia sẻ.

Liên quan tới tuyển Việt Nam. Theo dự kiến, trưa ngày 24/6, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hoàn tất việc cách ly tại khách sạn và có thể trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khoẻ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thay đổi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo GD&TĐ, đến 17h30 ngày 24/6, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể rời khỏi khách sạn. Đại diện đội tuyển Việt Nam cho biết, đội vẫn chưa ký được văn bản cho phép các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rời khỏi khách sạn.

Do chuyến bay của đội tuyển Việt Nam từ UAE trở về có 2 ca mắc COVID-19 nên các thủ tục hoàn tất cách ly của tuyển Việt Nam phải được thực hiện chặt chẽ, tránh sai sót.

Đại diện khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đang cách ly cho biết, hiện tại, khách sạn vẫn chưa nhận được văn bản đồng ý cho phép đội tuyển Việt Nam kết thúc cách ly. Nhiều khả năng toàn thể đội bóng sẽ kết thực hiện cách ly nhiều hơn thời gian dự kiến ban đầu là 7 ngày.

Do chỉ mới được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 nên tiền vệ Hai Long và trợ lý Lư Đình Tuấn sẽ phải ở lại khách sạn và thực hiện thêm 1 tuần cách ly trước khi được trở về địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ