Thể thao Việt Nam nhất toàn đoàn SEA Games 32 với 136 HCV

GD&TĐ - Việt Nam giành 136 HCV nhất toàn đoàn, trong khi Đông Timor chỉ có được vỏn vẹn 8 HCĐ và xếp cuối trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 32.

Các cuộc tranh tài tại SEA Games 32 đã chính thức khép lại, kết quả nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ (tổng cộng 355 huy chương các loại).

Đây là lần thứ ba Đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp cuối kỳ SEA Games, song là lần đầu trên sân khách.

Kết quả trên cũng đồng nghĩa, Việt Nam bỏ xa đoàn nhì Thái Lan tới 28 HCV. Đoàn thể thao xứ chùa Vàng khép lại SEA Games 32 với 108 HCV, 96 HCB, 108 HCĐ (tổng 312 huy chương các loại).

Niềm vui giành Huy chương Vàng của vận động viên Việt Nam tại SEA Games 32.

Niềm vui giành Huy chương Vàng của vận động viên Việt Nam tại SEA Games 32.

Chủ nhà Campuchia sau những ngày đầu liên tục dẫn đầu bảng tổng sắp thì đã tỏ ra “hụt hơi” ở giai đoạn cuối. Kết quả cuối cùng họ chỉ có được vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp với 81 HCV, 74 HCB và 127 HCĐ (tổng 286). Tuy nhiên, đây là số huy chương kỷ lục mà Campuchia có được tại một kỳ Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á.

Indonesia xếp thứ ba trên bảng tổng sắp với 87 HCV, 80 HCB và 109 HCĐ (tổng 276). Đáng chú ý, Đoàn thể thao xứ Vạn đảo giành được tấm HCV môn bóng đá nam sau 32 năm chờ đợi.

Vị trí thứ 5 thuộc về đoàn Philippines với 58 HCV, 86 HCB và 116 HCĐ (tổng 260), các vị trí tiếp theo thuộc về Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và cuối cùng Đông Timor.

Đoàn Thể thao Đông Timor khép lại SEA Games 32 chỉ với vỏn vẹn 8 HCĐ mà không có bất cứ tấm HCV hay HCB nào, trong khi xếp trên là Brunei cũng giành được 9 huy chương bao gồm 3 Vàng, 1 Bạc và 6 Đồng.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 32

Xếp hạng

Quốc gia

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng số huy chương

1

Việt Nam

136

105

114

355

2

Thái Lan

108

96

108

312

3

Indonesia

87

80

109

276

4

Campuchia

81

74

127

282

5

Philippines

58

86

116

260

6

Singapore

51

42

64

157

7

Malaysia

34

45

97

176

8

Myanmar

21

25

68

114

9

Lào

6

22

60

88

10

Brunei

2

1

6

9

11

Đông Timor

0

0

8

8

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.