Thế lực đứng đằng sau vụ ám sát nhà khoa học Syria

GD&TĐ - Một quan chức tình báo Trung Đông đã buộc tội cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hàng đầu về rocket của Syria.

Nhà khoa học Aziz Azbar của Syria
Nhà khoa học Aziz Azbar của Syria

Nhà khoa học Aziz Azbar và lái xe của ông đã bị giết hại khi xe hơi của họ phát nổ tại thành phố Masyaf ngày 4/8.

Một quan chức giấu tên đã nói với tờ The New York Times rằng Israel đứng sau vụ tấn công trên và cơ quan tình báo của ông đã được báo trước về hoạt động này.

Cơ quan tình báo Mossad được cho là nhằm vào ông Azbar vì họ nghi ông đứng đầu một chương trình phát triển vũ khí bí mật có tên Secto 4 tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học Syria. Trung tâm ở Masyaf này liên tục là mục tiêu của các đợt không kích từ Israel, trong đó có một cuộc tấn công vào tháng 4 đã làm chết một số nhân sự ở đây.

Quan chức trên cho rằng Israel đã theo dõi Azbar trong nhiều năm, muốn ám sát ông vì vai trò đặc biệt của ông trong chương trình vũ khí của Syria từ trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng Syria năm 2011.

Đây được xem là lần thứ 4 trong vòng 3 năm Mossad đã tiến hành ám sát kỹ sư về vũ khí ở một quốc gia khác. Một nhà khoa học về rocket của Hamas cũng bị bắn chết tại Malaysia hồi tháng 4, một kỹ sư về trực thăng bay không người lái cũng bị giết tại Tunisia tháng 12/2016.

Mossad liên tục bác bỏ trách nhiệm về hành động sát hại trên và  cho rằng trường hợp ông Azbar cũng không phải ngoại lệ. Ngày 7/8, Người đứng đầu Bộ an ninh công và các vấn đề chiến lược Israel, ông Gilad Erdan, đã từ chối nói về sự liên quan của Israel trong việc giết hại nhà khoa học Syria, nhưng lại đón chào tin tức này.

Chúng tôi đương nhiên không bình luận về những thông tin kiểu như thế này nhưng chúng tôi có thể nói về người đàn ông đó, ông ta chịu trách nhiệm đưa vũ khí chất lượng cao vào tay một số người xấu, và do đó chúng tôi có thể nói rằng sự thật ông ấy không còn là một tin tốt lành
Ông Gilad Erdan 
Theo Sputnik/AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Lê Độ (Sơn Trà, Đà Nẵng) tham gia hoạt động thể thao trong chương trình Hội trại truyền thống 26/3. Ảnh: NTCC

Dạy học 2 buổi/ngày: Khó khăn hiện hữu

GD&TĐ - Thiếu phòng học, nhà ăn đạt chuẩn, giáo viên một số môn học… là những khó khăn khiến nhiều trường không thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo yêu cầu CTGDPT 2018.

Để biến ước mơ thành hiện thực, đa số thời gian Thao dành cho việc học. Ảnh: Trúc Hân

Giấc mơ của Thao

GD&TĐ - Những đêm dài ôn thi, cô học trò Hà Thị Thao âm thầm viết tiếp ước mơ đời mình. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành Phát biểu tại buổi lễ.

Chung tay bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 được tổ chức sáng 1/6, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).