Thế hệ trẻ Việt cần kỹ năng tự lãnh đạo bản thân

GD&TĐ - Chia sẻ tại chương trình Tọa đàm “Cánh cửa cơ hội từ tấm bằng Tú tài Mỹ” do IvyPrep Education tổ chức ngày 21/10, tại khách sạn New World Saigon (Thành phố Hồ Chí Minh), hai nhà lãnh đạo trẻ Huỳnh Hạnh Phúc và Phùng Mai Hương cho biết, điều khó nhất đối với giới trẻ không phải kỹ năng lãnh đạo người khác mà là kỹ năng lãnh đạo bản thân mình. Đây cũng là yếu tố quyết định đối với những bạn trẻ có mục tiêu đi du học.

Đại diện trường phỏng vấn học bổng chương trình
Đại diện trường phỏng vấn học bổng chương trình

Xây dựng một lộ trình toàn diện và chuẩn bị sớm cả về bằng cấp, tri thức, kỹ năng cho những học sinh có dự định du học cũng là những mục tiêu của chương trình Luyện thi Bằng tú tài Mỹ do IvyPrep Education kết hợp cùng Đại học sư phạm Missouri (trực thuộc Đại học tổng hợp Missouri – top 100 đại học tại Mỹ) cung cấp.

Tham gia chương trình, học sinh có thể tiếp tục theo học chương trình phổ thông của Việt Nam, đồng thời học trực tuyến 6 môn của chương trình Mizzou K-12 kết hợp cùng 5-7h/ tuần lên lớp học cùng các giảng viên của IvyPrep Education.

Kết thúc chương trình, học sinh có thể nhận 2 bằng tốt nghiệp tú tài của Mỹ và Việt Nam, cùng các chứng chỉ quốc tế cần thiết cho việc du học học bổng như TOEFL, SAT và được đào tạo các chương trình phát triển năng lực cá nhân như: Công dân toàn cầu, Dự án cộng đồng, chuẩn bị hồ sơ du học.

Với tên gọi mang ý nghĩa “sẵn sàng nhập học đại học hàng đầu tại Mỹ” – IvyPrep Education là hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình đào tạo CollegePrep giúp học sinh du học thành công tại Mỹ và trên toàn thế giới.

Chương trình đào tạo của IvyPrep Education không dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ đơn thuần mà sử dụng tiếng Anh để giúp học viên học tập, trang bị kiến thức và rèn luyện nhiều kỹ năng khác. Đến nay IvyPrep Education đã có trên 15 năm kinh nghiệm, 100% học tốt nghiệp tại IvyPrep Education đã/ đang du học tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ và các nước trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.