Yemen: Xe tăng quân chính phủ bị “nướng” cháy

GD&TĐ - Tuần trước, lực lượng Houthi cũng phá hủy cả xe T-55 và T-55AM2 do Tiệp Khắc sản xuất trong biên chế của quân đội tổng thống Hadi, ngoài ra có cả xe thiết giáp Oskosh M-ATV của Mỹ. Arabnews ngày 4-4 cho hay.

Một xe tăng quân chính phủ bốc cháy
Một xe tăng quân chính phủ bốc cháy

Tháng 2/2019, chiếc T-34-85 thứ 2 trúng tên lửa ATGM "Fagot" hoặc "Konkurs”. Tên lửa đánh trúng vào sườn phải xe, nhưng xe không bốc cháy và đạn dược không phát nổ. Các binh sĩ Yemen được Ả rập Xê-út hậu thuẫn bỏ xe chạy và các chiến binh Houthis theo truyền thống sẽ đốt xe.

Và ngày 3-4, sau trận chiến ác liệt diễn ra trên địa phận tỉnh Al-Dali, lực lượng Houthi sau khi đánh bại các tay súng thuộc Quân đội của tổng thống Hadi được Ả rập Xê-út hậu thuẫn, đã thu một xe T-34-85. Và kể từ đầu năm, các tay súng Ansar Allah đã phá hủy 2 xe T-34 bằng tên lửa chống tăng ATGM.

Đây là chiếc xe tăng thứ ba thuộc dòng xe T-34 mà lực lượng Houthi chiếm được từ quân đội Yemen của tổng thống Hadi, nhìn phía bên ngoài, xe hoàn toàn nguyên vẹn. Có thể các binh sĩ Yemen được Ả rập Xê-út hậu thuẫn đã bỏ xe chạy.

2 chiếc T-34 khác bị phá hủy, chiếc đầu tiên trúng tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet-E 9M133-1 cuối tháng 01.2019. Sau khi trúng đạn, chiếc tăng T-34 bốc cháy dữ dội.

Trước chiến tranh, quân đội Yemen có trong biên chế khoảng gần 30 chiếc T-34 - 85. Một số xe trong tình trạng kỹ thuật tốt được các đơn vị vũ trang tổng thống Hadi đưa vào chiến đấu. Cho đến trước năm 2019 quân của tổng thống Hadi không có tổn thất về tăng thiết giáp, nhưng xe tăng Ả rập Xê-út đã bị hủy diệt nhiều, trong đó có cả Abrams.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ