Video: Xe cứu thương hất văng thi thể nạn nhân Covid-19 xuống đường ở Ấn Độ

GD&TĐ - Video về một xe cứu thương ở quận Vidisha, bang Madhya Pradesh đánh rơi thi thể bệnh nhân Covid-19 trên đường sau khi ra khỏi bệnh viện điều trị Covid-19 đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Video: Xe cứu thương hất văng thi thể nạn nhân Covid-19 xuống đường ở Ấn Độ

Vụ việc xảy ra vào thứ 6 tuần trước khi chiếc xe cứu thương mang thi thể các nạn nhân đi hỏa táng theo giao thức Covid-19 rời khỏi Trường Cao đẳng Y tế Vidisha.

Nhà chức trách đã biến trường y đang được xây dựng này thành bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 duy nhất của quận.

Tại đây các thi thể bệnh nhân không được trả lại cho người nhà nạn nhân. Lý do được đưa ra là bệnh viện đưa các thi thể đi hỏa táng theo đúng giao thức Covid-19.

Hiệu trưởng Sunil Nandeshwar của trường nói với tờ The Indian Express rằng “vụ việc xảy ra khi nhân viên bệnh viện đang cố gắng mang các thi thể đi hỏa táng. Chiếc xe cấp cứu đã cũ do một tổ chức phi chính phủ tặng bị hỏng cửa đã dẫn đến tình trạng trên”.

Trong tình trạng số ca mắc Covid-19 và ca tử vong liên quan ở Ấn Độ liên tiếp lập kỷ lục thế giới mà hệ thống y tế không đủ khả năng đáp ứng, bên cạnh một số nước như Mỹ, Anh, Đức… Giám đốc điều hành Pichai của hãng Google và Giám đốc điều hành Satya Nadella của Microsoft đã cam kết giúp đỡ quê hương chống dịch.

Theo Indian Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...