Ukraine đe dọa quân đội Nga bằng UAV Bayraktar TB2

GD&TĐ - Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao cho Ukraine một lô máy bay không người lái (UAV) tấn công đa năng Bayraktar TB2, giới chức Kiev đã đe dọa có thể tấn công quân đội Nga bằng phương tiện này.

UAV tấn công Bayraktar TB2.
UAV tấn công Bayraktar TB2.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng hiện Kiev đã sẵn sàng tấn công vào quân đội Nga dọc theo toàn bộ biên giới với Nga.

“Rất cần có các UAV để kiềm chế Nga, khiến nước này phải suy nghĩ kỹ trước khi lên kế hoạch leo thang hoặc tấn công quy mô lớn… Nếu Nga tấn công và tham gia vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, chúng tôi sẽ ngay lập tức sử dụng máy bay không người lái để tấn công” – Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Cần chú ý rằng cho đến nay, Ukraine chưa bao giờ chính thức sử dụng máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của mình để tấn công Donbass. Với lời đe dọa trên của Ukraine, có thể Nga sẽ triển khai quân gần biên giới Ukraine, bổ sung thêm các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử để tăng khả năng bảo vệ.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ