TT Joe Biden tuyên bố lực lượng đặc nhiệm giải quyết các vấn đề với Trung Quốc

GD&TĐ - Hôm qua (10/2), TT Joe Biden đã tới thăm Bộ Quốc phòng và thông báo rằng một lực lượng đặc nhiệm Lầu năm góc mới sẽ được tập hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

TT Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Austin.
TT Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Austin.

“Lực lượng đặc nhiệm sẽ làm việc để nhanh chóng thu hút các chuyên gia dân sự và quân sự của Bộ để trong vòng vài tháng tới, cung cấp các khuyến nghị cho Bộ trưởng Austin về các ưu tiên chính và điểm quyết định để chúng ta có thể vạch ra con đường vững chắc phía trước đối với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Đó là làm thế nào để đối mặt với thách thức Trung Quốc và đảm bảo người dân Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trong tương lai” – ông Biden nói.

Theo một tờ thông tin của Bộ Quốc phòng, lực lượng đặc nhiệm sẽ cung cấp “đánh giá cơ bản” về các chính sách, chương trình và quy trình của Lầu năm góc về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và đưa ra ‘các khuyến nghị và điểm quyết định chính” cho Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ sử dụng 15 nhân viên Bộ Quốc phòng dân sự và mặc đồng phục, sẽ do Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng, Tiến sĩ Ely Ratner dẫn đầu. Các lĩnh vực mà lực lượng đặc nhiệm thực hiện bao gồm chiến lược, tình báo, quản lý lực lượng, công nghệ và quan hệ quốc phòng với Trung Quốc và những vấn đề khác.

Trong khi cựu TT Trump không có quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh, đổ lỗi cho Trung Quốc về sự lây lan của đại dịch Covid-19 và tuyên bố rằng nước này đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và các quốc gia khác, đồng thời phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, chính quyền ông Biden đang cân nhắc cách tiếp cận với quốc gia này.

Trước đó, ông Biden nói rằng Bắc Kinh nên mong đợi “cạnh tranh cực đoan” với Mỹ, nhưng lưu ý rằng Nhà trắng không tìm kiếm xung đột.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.