TT Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar trao trả quyền lực, thả người

GD&TĐ - Hôm qua (4/2), TT Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar trao trả quyền lực cho các quan chức được bầu cử dân chủ sau khi lực lượng vũ trang giành quyền kiểm soát và cáo buộc các quan chức này gian lận bầu cử.

Quân đội Myanmar.
Quân đội Myanmar.

“Không nghi ngờ gì, trong một nền dân chủ, sức mạnh không bao giờ vượt qua được ý chí của người dân hay nỗ lực xóa bỏ kết quả của một cuộc bầu cử đáng tin cậy” – TT Mỹ Joe Biden nói trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại lớn đầu tiên của mình.

Quân đội Myanmar nên từ bỏ quền lực mà họ đã nắm giữ, trả tự do cho những người ủng hộ, nhà hoạt động và quan chức mà họ giam giữ, dỡ bỏ các hạn chế về viễn thông và kiềm chế bạo lực” – ông nói.

Nếu các quan chức quân đội Myanmar từ chối tuân thủ, ông Biden cảnh báo Mỹ sẽ “khiến những người có trách nhiệm phải gánh hậu quả” vì ngăn cản ý chí dan chủ của người dân nước này.

Ngoài ra, ông Biden cho biết đã liên hệ “chặt chẽ” với đồng minh để giải quyết cuộc đảo chính Myanmar hôm đầu tuần.

Phát biểu trên của ông Biden được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức công nhận việc quân đội Myanmar giam giữ cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và TT Win Myint là một cuộc đảo chính.

Việc chỉ định này khiến Mỹ cắt giảm hỗ trợ của mình cho Myanmar, tuy nhiên viện trợ nhân đạo và các chương trình hỗ trợ xã hội dân sự sẽ tiếp tục.

Cuộc đảo chính hôm 1/2 diễn ra một ngày trước khi quốc hội nước này dự kiến sẽ tổ chức để các thành viên được bầu tuyên thệ nhậm chức trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 – nơi chứng kiến đa số ứng viên của Liên minh Dân chủ Quốc đánh bại đảng được quân đội hậu thuẫn.

Quân đội Myanmar cho rằng có những bất thường phổ biến trong danh sách cử tri đã dẫn đến gian lận bầu cử. Tuy nhiên, cáo buộc này bị bác bỏ khi các quan chức xác định không có bằng chứng ủng hộ những tuyên bố này. Từ đó quân đội Myanmar chỉ ra rằng hành động của họ là hợp pháp vì hiến pháp của nước này kêu gọi quân đội tiếp quản trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó bà Suu Kyi và TT Myanmar dự kiến sẽ bị giam giữ cho tới ít nhất ngày 15/2 cùng với nhiều quan chức chính phủ hàng đầu.

Myanmar trước đây nằm dưới sự cai trị của quân đội trong nhiều thập kỷ và chỉ trong vòng 10 năm qua bắt đầu đạt được tiến bộ theo hướng dân chủ. Hiện tại, quyền lãnh đạo Myanmar được giao cho ông Ming Aung Hlaing, người giữ chức chỉ huy lực lượng vũ trang từ năm 2011.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...