Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét ý tưởng mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

GD&TĐ - Vẫn còn rất sớm nếu nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ đánh giá đề xuất này, một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ nói với RIA Novosti.  

 Máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga.
Máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga.

Là người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec, ông Serge Chemezov trước đó nói với các phóng viên rằng Nga sẵn sàng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các máy bay chiến đấu đa năng Su-35 nếu Ankara có mong muốn như vậy.

“Vẫn còn quá sớm nếu nói Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Tổng thống thân yêu của chúng tôi sẽ đánh giá về chủ đề quan trọng này. Ông sẽ đưa ra một tuyên bố thích hợp”, người phát ngôn của cơ quan nói.

Trước đó, Mỹ đã công bố quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu F-35 mới nhất sau khi Nga bắt đầu bàn giao hệ thống phòng không S-400 cho nước này. Việc tham gia chương trình sản xuất máy bay F-35 của Ankara sẽ bị chấm dứt hoàn toàn vào cuối tháng 3 năm 2020.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ