Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 114 triệu, Iran cấm khách du lịch từ 32 nước

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, ngày qua (28/2), thế giới có thêm 303.197 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 114.671.753 ca. Số ca tử vong toàn cầu hiện là 2.542.543 ca, gồm 5.948 ca mới.

Philippines nhận vaccine chống Covid-19 từ Trung Quốc.
Philippines nhận vaccine chống Covid-19 từ Trung Quốc.

Iran vừa cấm khách du lịch từ 32 quốc gia mà nước này coi là làm lây lan Covid-19 nguy hiểm và có biến chủng mới. Lệnh cấm này bao gồm các nước như Nam Phi, Anh, Argentina, Panama, Brazil, Venezuela… Ngoài ra, phát ngôn viên của Tổ chức Hàng không dân dụng nước này cho biết mọi hành khách từ 8 tuổi trở lên phải đưa ra chứng nhận âm tính với Covid-19 khi tới.

Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào hôm qua, trong đó các bộ trưởng, quan chức y tế và các bác sĩ nằm trong số những người được tiêm trước. Những liều vaccine đầu tiên do hãng Sinovac Biotech của Trung Quốc đã được tiêm cho Phó Thủ tướng Autin Charnvirakul, người đồng thời cũng là Bộ trưởng Y tế. Thái Lan nhận được 200.000 liều vaccine Sinovac từ Trung Quốc và 117.000 liều AstraZeneca trong tuần qua. Một chiến dịch nhằm tiêm cho 10 triệu người mỗi tháng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6 với 61 triệu liều vaccine AstraZeneca được hãng Siam Bioscience địa phương sản xuất. Với tổng số ca mắc hơn 25.000, Thái Lan đã xử lý dịch thành công hơn một vài quốc gia khác kể từ khi nó xuất hiện vào năm ngoái.

Trung Quốc hôm qua báo cáo 6 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với 10 ca trong ngày trước đó – nhà chức trách y tế nước này cho hay. Ủy ban Y tế nước này nói trong một tuyên bố rằng tất cả các ca mắc đều từ nước ngoài về. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc hiện được báo cáo 89.893 ca, trong đó 4.636 ca tử vong.

Philippines nhận được 600.000 liều vaccine đầu tiên do Trung Quốc ủng hộ vào hôm qua, một ngày trước khi triển khai chiến dịch tiêm toàn quốc. TT Duterte nói “vaccine Covid-19 nên được coi là hàng hóa công cộng toàn cầu và được dành cho tất cả mọi người, giàu – nghèo đều như nhau. Không ai an toàn cho tới khi mọi người đều an toàn”.

Đại sứ Trung Quốc Huang Xilian tại Philippines nói rằng nước này đã xuất khẩu vaccine tới 27 quốc gia mặc dù trong nước cũng đang cần, “không có mùa đông nào kéo dài mãi” khi Trung Quốc và các quốc gia khác giúp đỡ nhau với sự đoàn kết trong lúc khó khăn. Philippines báo cáo hơn 576.000 ca mắc, bao gồm 12.318 ca tử vong – cao thứ 2 Đông Nam Á sau Indonesia.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ