Quân đội Iraq đã nhận lô xe tăng T-90 của Nga

GD&TĐ - Các lực lượng vũ trang Iraq cho biết đã nhận được một lô xe tăng T-90 từ quân đội Nga, hãng tin Iraqi News cho biết.

Xe tăng T-90 của Nga
Xe tăng T-90 của Nga

Dẫn ra cuộc phỏng vấn của Chỉ huy Tư lệnh Sư đoàn 9 thiết giáp, Thiếu tướng Walid Khalifa, hãng tin trên cho biết Bộ Quốc phòng Iraq đã nhận được lô xe tăng T-90 thứ 4 từ Nga.

Quân đội Iraq sẽ bắt đầu sử dụng những xe tăng này khi hoàn thành xong việc huấn luyện – hãng tin Iraq News cho biết thêm.

Iraq đã nhận được xe tăng T-90 lần đầu tiên vào năm 2017 sau khi chứng kiến thành công của quân đội Syria trên chiến trường.

Nói với hãng tin Sputnik, chuyên gia quân đội Nga Viktor Murakhovsky cho rằng “điều kiện của Iraq và Syria là các khu vực sa mạc và bán sa mạc và những không gian mở rộng”.

Như vậy hiện tại, trong kho vũ khí của mình, các lực lượng vũ trang Iraq hiện có một số lượng lớn xe tăng T-90 sẵn sàng chiến đấu.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ