Phòng không Syria tuyên bố bắn rơi tên lửa Israel nhắm vào khu vực thủ đô

GD&TĐ - Các hệ thống phòng không Syria đã phá hủy 2 tên lửa do chiến đấu cơ F-15 của Israel bắn về phía các cơ sở ở khu vực thủ đô Damascus – Phó Giám đốc Vadim Kulit của Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria cho biết.

Tên lửa của hệ thống Buk-M2E.
Tên lửa của hệ thống Buk-M2E.

Sự việc trên diễn ra ngay sau khi hệ thống phòng không Buk-M2K do Nga sản xuất được cho là đã bắn hạ tất cả tên lửa phóng vào tỉnh Homs của Syria vào thứ 5 tuần trước. Quân đội Nga cho biết 2 máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã bắn 4 tên lửa dẫn đường vào một số cơ sở của tỉnh Homs. Truyền thông nhà nước Syria cũng cho rằng cuộc tấn công này là do quân đội Israel.

Theo ông Vadim Kulit, hôm qua, 2 chiến đấu cơ F-16 của Israel đã không kích vào các cơ sở ở khu định cư Set Zaynab phía nam thủ đô Damascus mà không bay vào không phận Syria.

“Cả 2 tên lửa đều bị hệ thống Buk-2ME của Nga mà các lực lượng phòng không Syria sử dụng bắn rơi” – ông Kulit nói.

Hôm nay (26/7), kênh truyền hình Al-Ikhbariya của Syria cho biết phòng không nước này đã đẩy lùi một cuộc không kích từ Israel vào thành phố as-Safira, tỉnh Aleppo của Syria. Sau đó, quân đội Nga xác nhận 7 tên lửa do các máy bay Israel bắn vào Syria đã bị hệ thống Pantsir-S và Buk-M2 của phòng không Syria phá hủy.

Tuy Israel tránh bình luận về các báo cáo từ nước ngoài, tháng 12/2020, Trung tướng Aviv Kohavi của Israel thừa nhận nước này tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Syria để chống lại các mục tiêu Iran tại đây.

Cũng có thông tin cho rằng Israel sử dụng không phận Lebanon để thực hiện các cuộc tấn công vào Syria, trong khi đó một số tên lửa được phóng từ Cao nguyên Golan mà Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh 1967.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.