Nhật Bản: Giải pháp giao thông “lạ” trước thềm Olympic 2020

GD&TĐ - Chính phủ Nhật Bản và Ban tổ chức Olympic 2020 đã đề ra chiến dịch mang tên “Ngày làm việc từ xa” - một phần của các biện pháp thử nghiệm nhằm giảm tắc nghẽn giao thông khi Thế vận hội diễn ra vào năm tới.

Có tới hàng triệu chuyến tàu chạy mỗi ngày ở Tokyo
Có tới hàng triệu chuyến tàu chạy mỗi ngày ở Tokyo

Với hơn 8 triệu người lưu thông tại Tokyo mỗi ngày, lượng khách tới thành phố này vào dịp Thế vận hội 2020 được cho là sẽ gây tắc nghẽn cho hệ thống xe lửa của Nhật Bản.

Do đó, hơn 50.000 nhân viên từ Fujitsu, 34.000 từ NEC và 1.600 từ văn phòng

Toyota tại Tokyo và 600.000 nhân viên từ 3.000 công ty khác sẽ làm việc tại nhà trong khoảng thời gian từ 22/7 – 6/9/2020.

Tập đoàn điện tử Ricoh cho biết đang lên kế hoạch đóng cửa trụ sở chính tại Tokyo trong 2 tuần diễn ra Thế vận hội 2020 và sẽ thiết lập các địa điểm làm việc vệ tinh cho 2.000 nhân viên - những người cần gặp khách hàng hoặc tổ chức cuộc họp quan trọng. Đại diện tập đoàn cũng cho biết, các nhân viên sẽ thực hành thử nghiệm trước trong tháng này.

Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 – 9/8, sau đó là Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics từ ngày 25/8 – 6/9. Mặc dù các chuyến tàu ở Tokyo thường không hoạt động vào nửa đêm, nhưng chính phủ Nhật Bản dự định sẽ kéo dài thời gian tàu vận hành trong suốt những ngày diễn ra Thế vận hội.

Một mối lo ngại khác trong thời gian diễn ra Olympic 2020 là nhiệt độ cao và không khí ngột ngạt tại thủ đô Tokyo, đặc biệt là sau khi hàng chục người dân nước này thiệt mạng do nắng nóng vào mùa hè 2018. Do đó, thời gian bắt đầu cuộc đua marathon và đi bộ 50 km đã được chuyển sang 6 giờ và 5 giờ 30 sáng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của các vận động viên.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.