Nga tuyên án một công dân vì giao bí mật quốc gia cho Trung Quốc

GD&TĐ - Một công dân Nga bị kết án 8 năm tù vì tội phản quốc khi giao bí mật quốc gia cho Trung Quốc – một tòa án ở Siberia cho biết hôm nay (25/2).

Cờ Trung Quốc.
Cờ Trung Quốc.

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời một nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên cho biết Vladimir Vasilyev, 52 tuổi, đã nhận tội chuyển bí mật quốc gia cho tình báo Trung Quốc. Ít nhất đây là công dân thứ 3 của Nga trong năm nay và là công dân thứ 10 trong 2 năm qua bị kết tội phản quốc.

Trong một phiên tòa kín, tòa án khu vực Zabaikalsky đã kết luận Vasilyev phạm tội phản quốc cao độ và kết án anh 8 năm tù. Cơ quan báo chí của tòa án bổ sung tuyên bố cho rằng Vasilyev bị áp thêm một năm hạn chế sau khi mãn hạn tù. Theo TASS, tòa án xác nhận bản án đã có hiệu lực. Không rõ liệu đội bào chữa của Vasilyev có dự định kháng cáo phán quyết này hay không.

Theo số liệu của Tòa án Tối cao, các cáo buộc phản quốc ở Nga đã tăng lên đáng kể từ năm 2014 sau khi có tổng cộng 25 người Nga bị kết án trong năm 2009-2013. Chỉ trong năm 2020, các nhà điều tra Nga đã mở khoảng 30 vụ án phản quốc.

Bất chấp các vụ bắt giữ, Nga vẫn dành sự ưu tiên cho mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ với phương Tây xấu đi sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014.

Theo Moscow Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.