Nga phát triển tổ hợp độc đáo mô phỏng "mồi nhử" có thể khiến đối thủ lo ngại

GD&TĐ - Quân đội và các nhà khoa học Nga đã cố gắng phát triển một hệ thống radar độc đáo, có thể khiến các đối thủ của Nga lo ngại.

Một hệ thống radar của Nga.
Một hệ thống radar của Nga.

Theo thông tin mà hãng truyền thông Avia.pro có được, đây là tổ hợp có khả năng mô phỏng các mục tiêu giả, từ tên lửa đến các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

Hệ thống trên đã được giới thiệu tại Triển lãm hàng không MAKS-2021.

“Thiết kế ăng-ten được đề xuất có thể giảm lượng vật liệu vi sóng cần thiết để sản xuất bộ tản nhiệt mảng ăng-ten ít nhất 29%. Đồng thời, việc thiết kế các yếu tố hỗ trợ của dàn ăng-ten được đơn giản hóa bằng cách giảm khối lượng của bộ phát và các bộ phận phụ trợ” – Giáo sư của Đại học Liên bang miền Nam Yuri Yukhanov cho biết. Ông là người trực tiếp tham gia phát triển thiết bị này.

Hệ thống radar độc đáo trên có thể được sử dụng không chỉ bao quát cuộc tấn công hàng không hoặc tên lửa, mà nó còn tìm hiểu các hệ thống phòng không của nước ngoài. Làm được điều này là vì việc bắt chước cuộc không kích cho phép nó nghiên cứu hoạt động của hệ thống phòng không/ phòng thủ tên lửa ở chế độ chủ động và từ đó cho phép sở hữu thông tin có giá trị.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ