Nga cử lính nhảy dù tới Belarus tham gia cuộc tập trận “Tình anh em Slavic”

GD&TĐ - Vào ngày 1/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận quân sự “Tình anh em Slavic 2020” sẽ được tổ chức vào ngày 14 - 25/9.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ cho biết: “Theo kế cho năm 2020, từ ngày 14 - 25/9, cuộc tập trận chung “Tình anh em Slavic” được tổ chức thường niên kể từ năm 2015 sẽ được thực hiện trên trường bắn Bretsky ở Belarus.”

Quyết định tổ chức tập trận được đưa ra từ tháng 10/2019. Các binh lính thuộc sư đoàn lính nhảy dù Pskov sẽ tham gia cuộc tập trận.

Lực lượng Nga sẽ đến Belarus bằng đường sắt. Khoảng 300 quân nhân Nga, gần 70 đơn vị chiến đấu và thiết bị đặc biệt của sư đoàn đổ bộ đường không sẽ tham gia.

Cuộc tập trận ba bên “Tình anh em Slavic 2020” với sự tham gia của Nga, Serbia và Belarus dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 tại trường bắn Brestsky ở Belarus. Cuộc tập trận này diễn ra trên lãnh thổ của một trong những quốc gia tham gia luân phiên hàng năm.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ