Mỹ sẽ tặng 80 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước, thế giới có gần 173 triệu ca mắc

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có 172.882.945 ca mắc Covid-19, gồm 464.384 ca mới. Tổng số ca tử vong toàn cầu là 3.716.227, gồm hơn 10 ngàn ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 tại Đài Loan.
Xét nghiệm Covid-19 tại Đài Loan.

Tại Singapore, Bộ GD tuyên bố rằng hơn 400.000 HS sẽ được mời đăng ký tiêm vắc xin từ 1/6 sau khi vắc xin Covid-19 Pfizer – BioNTech được phê chuẩn sử dụng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Bộ trưởng GD Chan Chung Sing hôm qua cho biết “hơn 9.000 HS đã đặt tiêm liều đầu tiên hôm nay”. Trong vòng 2 tuần tới, những HS còn lại sẽ nhận được lời mời tiêm vắc xin. Bộ GD đã tiến hành 2 cuộc hội thảo trên mạng để giải quyết những lo lắng của phụ huynh về độ an toàn của vắc xin.

Anh hôm qua ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao nhất kể từ 26/3 với 5.274 ca. Nước này cũng có thêm 18 người chết trong vòng 28 ngày sau khi dương tính với Covid-19, đưa tổng số ca tử vong lên 127.812 ca. Trong khi đó Anh đã ghi nhận tổng số 153.000 ca tử vong.

Đài Loan hôm qua báo cáo 583 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm 219 ca được thêm vào trong những ngày gần đây. Điều này cho thấy có sự trì hoãn trong việc báo cáo các ca dương tính. Người đứng đầu cơ quan Y tế Đài Loan cho biết vẫn còn quá sớm để nói về việc nâng cảnh báo và phong tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên, số ca mắc tăng lên trên hòn đảo này khiến ông không có lý do để lạc quan. Cơ quan Y tế sẽ được nhận thêm 2,87 tỉ USD để chống dịch, bao gồm việc mua vắc xin. Tính đến nay Đài Loan đã có hơn 9.000 ca mắc, trong đó có 149 ca tử vong.

Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã vạch ra kế hoạch của mình cho 80 triệu liều vắc xin đầu tiên mà Mỹ sẽ phân phát toàn cầu, trong đó 75% sẽ được phân phối thông qua chương trình COVAX. Nhà trắng cho biết số liều được chia sẻ thông qua COVAX sẽ được Washington ưu tiên cho các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, Nam và Đông Nam Á, châu Phi vì nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các ca lây nhiễm.

“Chúng tôi đang chia sẻ vắc xin để cứu sống và dẫn đầu thế giới về việc chấm dứt đại dịch, bằng sức mạnh của tấm gương và giá trị của chúng tôi”.

Theo thống kê của AFP hôm qua, hơn 2 tỉ liều vắc xin đã được trao đi trên khắp thế giới 6 tháng sau khi mũi tiêm đầu tiên được tiến hành. Theo đó, 2.109.696.022 liều đã được đưa tới 216 quốc gia và vùng lãnh thổ. Israel dẫn đầu cuộc đua ngay từ ban đầu với gần 60% dân số đã được tiêm đầy đủ. Tiếp theo là Canada (59% dân số tiêm ít nhất 1 liều), Anh (58,3%), Chile (56,6%) và Mỹ (51%). 60% số mũi tiêm đã được chuyển tới 3 nước giàu nhất thế giới là Trung Quốc (704,8 triệu liều), Mỹ (296,9 triệu) và Ấn Độ (221 triệu).

Gần 10% dân số Liên minh châu Âu được tiêm ít nhất 1 liều, trong đó Đức dẫn đầu với 43,6%, Italy với 40%, Pháp và Tây Ban Nha tiêm được 39,4% dân số.

Chỉ còn 6 quốc gia vẫn chưa bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 là Triều Tiên, Haiti, Tanzania, Chad, Burundi và Eritrea.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.