Mỹ khuyến nghị sử dụng vắc-xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em 12-15 tuổi

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xác nhận tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech và khuyến nghị sử dụng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng vắc-xin cho trẻ em 12-15 tuổi vào ngày 10/5.

Tổng thống Joe Biden hoan nghênh quyết định này và lưu ý rằng sẽ có thêm 17 triệu người Mỹ đủ điều kiện tiêm chủng: “Tôi khuyến khích trẻ em và cha mẹ của họ đi tiêm phòng ngay lập tức".

Tiến sĩ José Romero - chủ tịch Ủy ban Tư vấn về thực hành tiêm chủng (ACIP) cho biết đây là một bước quan trọng để đạt được khả năng miễn dịch và đưa đại dịch đến đến hồi kết.

Hệ thống của Tập đoàn bán lẻ thuốc CVS bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi vào ngày 13/5. Để có thể tiêm chủng tại CVS, trẻ em cần có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Người lớn phải có mặt trong quá trình tiêm chủng của trẻ em.

Tiến sĩ Sara Oliver, thuộc Trung tâm Quốc gia về Chủng ngừa và Bệnh hô hấp của CDC, đã thông báo tóm tắt về những rủi ro và lợi ích của vắc-xin.

Oliver nói: “Thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đều có nguy cơ mắc COVID-19. Có hơn 1,5 triệu trường hợp được báo cáo và hơn 13.000 trường hợp nhập viện đối với trẻ em 12-17 tuổi".

Theo đó, các nhà cung cấp có thể triển khai tiêm vắc xin ngay lập tức.

So sánh tỷ lệ nhập viện vì cúm hàng năm trước đây, trẻ em và thanh thiếu niên phải nhập viện vì COVID-19 nhiều hơn cúm.

Bà nói: “Nhìn chung, tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 ở nhóm dân số này cao hơn so với tỷ lệ nhập viện do cúm ở cùng nhóm tuổi trong đại dịch H1N1 năm 2009”.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, phần lớn những trường hợp nhiễm bệnh là người lớn. Tuy nhiên, hiện nay, khi ngày càng có nhiều người lớn được tiêm chủng, trẻ em và thanh thiếu niên đang chiếm tỷ lệ lớn hơn trong các ca nhiễm trùng.

Bà Oliver cho biết: “Vào tháng 4, 9% trường hợp mắc COVID-19 thuộc độ tuổi 12-17. Con số này thực sự chiếm tỷ lệ lớn hơn so với người lớn từ 65 tuổi trở lên … Ước tính cho thấy 22 triệu trẻ em từ 5-17 tuổi đã mắc COVID-19, chiếm 19% tổng số ca. 127 người trong nhóm tuổi 12-17 đã tử vong vì COVID-19".

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ