Mỹ không còn tìm cách lật đổ ông Assad

GD&TĐ - Mỹ không còn tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar Al-Assad và chính phủ của ông – đại sứ của Washington tại Syria James Jeffrey cho biết hôm qua (17/12).  

Tổng thống Bashar Al-Assad
Tổng thống Bashar Al-Assad

“Chúng tôi muốn thấy một chính quyền khác biệt về cơ bản. Đó không phải là một sự thay đổi chính quyền, chúng tôi không cố gắng loại bỏ ông Assad” – ông Jeffrey nói tại Hội đồng Đại tây dương – một tổ chức nghiên cứu của Washington.

Theo ông Jeffrey, Mỹ chưa sẵn sàng bỏ tiền để tái thiết Syria cho tới khi Washington thấy Damascus thay đổi về chính trị.

“Các nước phương Tây không chi tiền cho thảm họa đó trừ khi chúng tôi thấy được chính phủ sẵn sàng thỏa hiệp và không tạo ra một sự sợ hãi nào nữa trong những năm sau đó” – ông Jeffrey nói thêm.

Những bình luận trên được ông Jeffrey đưa ra chỉ một tuần sau khi ông nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ không rời Syria cho tới khi có một tiến trình chính trị không thể đảo ngược và lực lượng Iran rút hoàn toàn khỏi Syria.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ