Máy bay Nga kiểm tra khả năng ngụy trang quân sự ở Crimea

GD&TĐ - Máy bay “Bầu trời mở” của Nga đã tiến hành sự ngụy trang của các cơ sở quân sự tại Crimea – các nguồn tin cho biết.

Máy bay Tu-214ON của Nga
Máy bay Tu-214ON của Nga

Một máy bay Tu-214ON của Nga được thiết kế để tiến hành các nhiệm vụ do thám theo Hiệp ước Bầu trời mở đã có chuyến bay nhằm kiểm tra khả năng ngụy trang của các cơ sở quân sự Nga tại Crimea và khu vực Krasnodar – một nguồn tin quân sự và ngoại giao nói với hãng tin Sputnik.

Nhiệm vụ trên cũng được thực hiện để kiểm tra hệ thống phòng không tại các khu vực này.

Vào tháng 1, 2 nguồn tin quân sự, ngoại giao cho biết 2 máy bay Tu-214ON của Nga sẽ được chuyển đổi thành máy bay trinh sát sau khi Nga hoàn toàn rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

“Một trong những máy bay trinh sát TU-21ON đã thực hiện chuyến bay quan sát vào hôm thứ 5 từ sân bay quân sự gần Taganrog dọc theo bờ biển khu vực Krasnoda và Crimea. Nhiệm vụ chính của nó là kiểm tra khả năng ngụy trang và an ninh của các cơ sở quân sự, đơn vị và đội hình, bao gồm cả các căn cứ hải quân Sevastopol và Novorossiysk được triển khai ở đó” – nguồn tin trên cho biết.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ