Mất thủ lĩnh, nhóm khủng bố lớn ở Syria khai hỏa trả thù

GD&TĐ - Sau khi bị mất thủ lĩnh trong một chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga, nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (bị cấm trên lãnh thổ Liên bang Nga) đã tiến hành một cuộc tấn công trả thù.

Nhóm Hayat Tahrir al-Sham tấn công vào các lực lượng Nga và Syria.
Nhóm Hayat Tahrir al-Sham tấn công vào các lực lượng Nga và Syria.

Chiến binh của nhóm Hayat Tahrir al-Sham đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của lực lượng quân đội Syria, trong đó từng có sự xuất hiện của quân đội Nga.

Theo thông tin Avia.pro có được, các vị trí chính của quân đội Syria ở tỉnh Idlib phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa ZelZal. Bản thân những kẻ khủng bố cho biết, khu định cư Khazarin mà quân đội Nga có mặt trước đó, cũng bị tấn công.

Đáp lại, lực lượng hàng không của Nga đã tấn công mạnh mẽ vào các vị trí và khu vực có chiến binh thánh chiến của nhóm Hayat Tahrir al-Sham khiến hàng chục chiến binh bị tiêu diệt. Các nhà phân tích cho rằng việc tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham là khởi đầu cho sự tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố này.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.