Lào có số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, Nepal lo lắng biến chủng từ Ấn Độ

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có 148.642.114 ca mắc Covid-19, bao gồm 665.543 ca mới. Số ca tử vong là 3.133.171 ca, gồm 10.599 ca mới.

Hình ảnh tại một khu vực hỏa táng bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.
Hình ảnh tại một khu vực hỏa táng bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.

Tại Lào, Bộ Y tế báo cáo 113 ca mắc Covid-19 mới được xác nhận hôm qua (26/4) tại 10 tỉnh trên khắp cả nước, đưa tổng số ca mắc lên 436 ca. Những ca mắc này liên quan trực tiếp đến ổ dịch xảy ra trong ngày lễ mừng năm mới của Lào sau khi 2 người Thái Lan và 1 phụ nữ đi qua sông Mekong bất hợp pháp. Trung tâm Thông tin và GD Y tế cho biết bất kỳ công dân Lào hay nước ngoài nghi bị nhiễm Covid-19 có thể được xét nghiệm miễn phí tại 6 trung tâm xét nghiệm trong thời gian phong tỏa. Lào có 49 trung tâm cách ly trên cả nước và hiện có 3.780 người cách ly tại đây.

Tại Philippines, số ca mắc Covid-19 đến nay đã vượt 1 triệu ca – cao nhất Đông Nam Á - bao gồm gần 9.000 ca mới phát hiện trong ngày qua. Trong khi đó số ca tử vong hiện là 16.853 người. Một lệnh phong tỏa áp đặt tại khu vực thủ đô và 4 tỉnh lân cận vào cuối tháng 3 dường như đã có tác dụng trong việc làm chậm sự lây lan. Tuy nhiên, các cố vấn kinh tế Tổng thống Duterte ước tính rằng trong 2 tuần phong tỏa, 252.000 việc làm đã mất đi và khiến thu nhập của các hộ gia đình mất khoảng 620 triệu USD.

Nhà chức trách Nepal đang phải nỗ lực kiềm chế số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh chóng, các chuyên gia lo ngại hàng ngàn người ở đây có thể đã mắc biến chủng virus corona dễ lây lan hơn vốn xuất hiện từ Ấn Độ láng giềng. Hôm 25/4, nước này báo cáo 3.032 ca mắc Covid-19, mức cao nhất ghi nhận được trong năm nay. Tổng số ca mắc ở đây đã lên tới hơn 300 ngàn ca và hơn 3,1 ngàn ca tử vong.

Ấn Độ hôm qua lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19 trong ngày thứ 5 với số ca 352.991 ca trong 24 giờ. Hệ thống y tế ở đây tiếp tục quá tải để đối phó với làn sóng bệnh nhân tăng chóng mặt. Số ca mắc tại quốc gia này đã vượt 17 triệu ca và số ca tử vong là 195.123 ca sau khi có 2.812 ca mới vào hôm qua.

Tại Pháp, số ca mắc trong tuần đã ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, nhưng áp lực đè nặng lên các bệnh viện vẫn cao khi số bệnh nhân Covid-19 tăng hơn 6.000 người lần đầu tiên kể từ mùa xuân năm 2020. Hôm qua, Bộ Y tế nước này báo cáo 5.952 ca mới, đưa tổng số ca mắc lên 5,5 triệu ca. Chính phủ sẽ dỡ bỏ các giới hạn về đi lại trong nước từ đầu tháng 5 và xem xét mở cửa trở lại các viện bảo tàng, trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ cho biết tỷ lệ lây nhiễm vẫn quá cao để có thể bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.