Không quân Mỹ phóng tên lửa đạn đạo Minuteman III

GD&TĐ - Không quân Mỹ đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa không vũ trang từ Căn cứ Không quân Vandenberg, California trong cuộc thử nghiệm mới nhất. ICBM Minuteman III được phóng vào sáng ngày 29/10.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vụ phóng được thực hiện nhằm chứng minh rằng lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ là phương tiện an toàn, bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả để ngăn chặn các mối đe dọa hiện đại.

Minuteman III là một phần của bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, cùng với tên lửa Trident (SLBM) và vũ khí hạt nhân trang bị cho máy bay ném bom chiến lược tầm xa.

Việc phát triển tên lửa bắt đầu vào những năm 1950. Minuteman được đưa vào hoạt động vào năm 1962. Miniteman-II được đưa vào trang bị vào năm 1965 với một số nâng cấp về độ chính xác và khả năng sống sót khi đối mặt với các hệ thống chống tên lửa đạn đạo (AMB).

Năm 1970, Minuteman-III trở thành tên lửa liên lục địa đầu tiên được triển khai với nhiều phương tiện bắn lại mục tiêu độc lập: 3 đầu đạn nhỏ hơn giúp cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ bởi AMB của tên lửa.

Đến năm 1970 trong Chiến tranh Lạnh, 1.000 tên lửa Minuteman đã được triển khai. Tuy nhiên, đến năm 2017, con số này giảm xuống còn 400.

Từ năm 2027 trở đi, Minuteman sẽ dần được thay thế bằng Vũ khí Răn đe Chiến lược phóng từ mặt đất (GBSD).

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.