Khoảng 60 máy bay vận tải quân sự tham gia tập trận chiến lược Kavkaz-2020

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 60 máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 đã được chuyển đến các sân bay trong khuôn khổ cuộc tập trận Kavkaz-2020 diễn ra vào ngày 21/9.

Khoảng 60 máy bay vận tải quân sự tham gia tập trận chiến lược Kavkaz-2020

Tuyên bố cho biết: “Các chuyến bay được thực hiện từ các vùng Tver, Pskov, Orenburg, Ulyanovsk và Rostov. Khoảng 60 máy bay vận tải quân sự Il-76 đã di chuyển".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng cách của các chuyến bay lên tới 2.000 km.

Các cuộc tập trận Kavkaz-2020 do tướng Valery Gerasimov - tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga dẫn đầu đang diễn ra tại Quân khu miền Nam, Biển Đen và Biển Caspi.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 80.000 quân nhân, bao gồm các sĩ quan của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và Lực lượng Cảnh vệ Nga cũng như 1.000 binh sĩ từ Armenia, Belarus, Trung Quốc Iran, Myanmar và Pakistan.

Khoảng 12.900 quân sẽ tham gia các hoạt động được đề cập trong Văn kiện Đàm phán Vienna 2011 về các biện pháp xây dựng lòng tin và an ninh.

Theo Tass

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ