Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ

GD&TĐ - Iran đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái RQ-4 của Mỹ khi đang bay qua tỉnh Hormuzgan – Tehran cho biết. Quân đội Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này.  

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ
Iran tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ

Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn hạ một “máy bay gián điệp không người lái của Mỹ” đang xâm phạm lãnh thổ Iran – truyền thông của IRGC cho biết hôm nay (20/6).

Máy bay trên được hãng tin nhà nước IRNA xác định là RQ-4 Global Hawk. Nó đang bay trên Kuh Mubarak ở tỉnh Hormozgan.

Những máy bay RQ-4s thường bay cao để tiến hành các nhiệm vụ trinh sát.

Mỹ vẫn chưa trả lời đối với các cáo buộc trên mặc dù hôm 16/6, Lầu năm góc cáo buộc Iran đã bắn hạ không thành công một máy bay không người lái Reaper của Mỹ khi nó đang quan sát một trong những tàu chở dầu bị tấn công ở vịnh Oman và tuần trước.

Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại húy Bill Urban, nói với hãng tin AP rằng không có máy bay không người lái nào bay qua lãnh thổ của Iran.

Căng thẳng ở vùng Vịnh đang leo thang vào tuần trước khi một số tàu dầu của các quốc gia khác nhau bị tấn công trong khu vực. Mỹ và đồng minh cho rằng Iran có vai trò trong sự việc này, trong khi đó Tehran bác bỏ các cáo buộc trên.

Đầu tuần này, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan cho biết Lầu năm góc đã phê chuẩn việc triển khai 1.000 binh sĩ tới Trung Đông để giải quyết các mối đe dọa trên không, trên biển và trên mặt đất tại đây.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.