“Nhân sự được triển khai tới trạm radar Nebo-U để xác định các vụ phóng tên lửa từ khoảng cách 350km. Các lực lượng phòng không được giao nhiệm vụ mau chóng nhắm mục tiêu, theo dõi và phá hủy các vật thể trên không bằng các vụ phóng phản công” – văn phòng báo chí nói trong một tuyên bố.
Các đội S-400 đã phát hiện và tấn công hơn 30 mục tiêu tốc độ cao di chuyển với vận tốc khoảng 1.000 mét/giây và ở nhiều độ cao khác nhau.
Cuộc tập trận phòng không trên có sự tham gia của hơn 500 binh sĩ và hơn 80 khí tài quân sự.
Hệ thống S-400 của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất được đưa vào sử dụng năm 2007. Nó được thiết kế để phá hủy máy bay hành trình, tên lửa đạn đạo, đồng thời có thể tấn công các mục tiêu mặt đất. S-400 còn có thể nhắm mục tiêu ở cách xa tới 400km, cao 30 dưới tầm hỏa lực mạnh và gây nhiễu của địch.