Hệ thống giúp máy bay ném bom chiến lược PAK DA “bất khả xâm phạm”

GD&TĐ - Các nguồn tin trong ngành công nghiệp – quân sự Nga cho biết máy bay ném bom chiến lược nội địa mới nhất của dự án PAK DA, có tên “Messenger” (Sứ giả), sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử độc đáo.

Máy bay ném bom chiến lược PAK DA.
Máy bay ném bom chiến lược PAK DA.

Theo nguồn tin Avia.pro có được, máy bay ném bom chiến lược Messenger sẽ được trang bị một tổ hợp phòng không độc đáo, cho phép nó được bảo vệ trước mọi vũ khí hiện có..

Tổ hợp này có thể chế áp các hệ thống dẫn đường của đối phương, làm chệch hướng tên lửa bắn vào máy bay và có thể phát hiện xem máy bay có đi vào vùng phát hiện của hệ thống phòng không của đối phương hay không.

“Một hệ thống phòng không hoàn toàn mới đang được phát triển cho DAK DA có thể bảo vệ nó trước mọi vũ khí radar và quang học. Điều này cho phép máy bay không đi vào vùng nhận dạng phòng không của đối phương, tấn công các mục tiêu được chỉ định từ các đại dương trên thế giới hoặc từ lãnh thổ của một quốc gia khác” – nguồn tin trên cho biết.

Trên thực tế, tổ hợp phòng thủ mới này kết hợp nhiều loại hệ thống tác chiến điện tử đang được sử dụng trong quân đội Nga. Trong đó có thông tin cho rằng một công nghệ độc đáo cũng được sử dụng để ngăn chặn radar tầm xa phát hiện máy bay.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.