Hàn Quốc nghi Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm

GD&TĐ - Triều Tiên rất có thể đã bắn một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào vùng biển gần Khu đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản – Hàn Quốc cho biết.  

Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA).
Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA).

Quân đội Hàn Quốc nói rằng họ đã phát hiện ra vụ phóng một tên lửa vào sáng nay (2/10). Tên lửa này có thể là vũ khí thuộc lớp Pukguksong, bay 450km và đạt độ cao 910km.

Theo một tuyên bố của Nhà xanh, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng tên lửa có thể là một SLBM mang khả năng hạt nhân.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ban đầu nói rằng Bình Nhưỡng đã bắn 2 tên lửa. Một rơi bên trong và một rơi bên ngoài EEZ của Nhật.

“Hiện tại, chưa có thông báo về thiệt hại đối với tàu thuyền và máy bay trong khu vực lân cận” – ông Suga nói về tác động của tên lửa thứ 2. Tuy nhiên, sau đó ông nói rằng Bình Nhưỡng có thể chỉ bắn một tên lửa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phản ứng đối với vụ phóng trên khi nói rằng đó là một sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về phần mình, Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng "kềm chế khiêu khích" và duy trì cam kết với các cuộc đàm phán hạt nhân. 

Triều Tiên vẫn chưa có tuyên bố về vụ phóng trên.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ