Giới chức Y tế Mỹ cho rằng đóng cửa trường học mang đến nhiều rủi ro hơn

Giới chức Y tế Mỹ cho rằng đóng cửa trường học mang đến nhiều rủi ro hơn

Ngày 10/7, Robert Redfield, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết: "Ngay cả khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hơn, thì việc đóng cửa các trường học trong năm học tới có nguy cơ gây ảnh hướng xấu đối với sức khỏe của thanh, thiếu niên hơn so với việc cho họ đi học trở lại."

Redfield cho biết thêm CDC đã đề xuất các biện pháp phòng tránh, thứ được thiết kế để tạo điều kiện cho các trường học mở cửa trở lại trong đại dịch, và Redfield sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu như họ sử dụng những biện pháp đó như một cái cớ để đóng cửa các trường.

"Tôi không thể nói hết về tầm quan trọng của việc đưa các trường học trở lại hoạt động ở đất nước này", Redfield cho biết tại hội nghị thượng đỉnh The Hill’s Health Reimagined "Lý do mà tôi thúc đẩy sự việc này chính là vì muốn đảm bảo lợi ích về mặt sức khỏe cho những đứa trẻ"

Ngày 9/7, Tổng thống Donald Trump cho rằng những ý kiến của CDC về việc mở cửa lại các trường học như một trò chơi phi thực tế và đắt đỏ. Trump đồng thời cũng đã kêu gọi các trường học mở cửa trở lại.

Các trường học tại Mỹ đang nỗ lực để mở cửa trở lại trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, hiện đã có hơn 3 triệu ca được ghi nhận.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ