Đây là quốc gia xuất khẩu máy bay không người lái lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Những cải tiến trong công nghệ quân sự Trung Quốc trong những năm gần đây đã cho phép nước này trở thành nhà xuất khẩu phương tiện bay chiến đấu không người lái (UCAV) lớn nhất thế giới – theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).  

Máy bay không người lái của Trung Quốc.
Máy bay không người lái của Trung Quốc.

Nghiên cứu của SIPRI cho thấy từ năm 2014 tới 2018, Trung Quốc xuất khẩu khoảng 153 UCAV cho 13 quốc gia, khiến nó trở thành nước xuất khẩu máy bay không người lái chính trong thời gian này.

Các nước dùng UCAV của Trung Quốc chủ yếu ở Trung Đông và bao gồm Ai Cập, Iraq, Jordan, Ả rập xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập.

Khi so sánh dữ liệu vũ khí trước đây từ 2009 tới 2013 và những con số có được từ 2014 tới 2018, doanh số bán máy bay của Trung Quốc đã tăng 1.430% - các nhà nghiên cứu lưu ý.

Ngoài máy bay không người lái, báo cáo trên còn chỉ ra rằng từ 2014 tới 2018, Trung Quốc đã cố gắng mở rộng cơ sở khách hàng tới 53 quốc gia, đón 12 khách hàng mới, trong khi đó từ năm 2009 tới 2013, họ bán cho 41 quốc gia.

Trong danh sách 25 nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới từ 2014 tới 2018, Trung Quốc đứng thứ 5 sau Mỹ, Nga, Pháp và Đức.

Báo cáo cũng lưu ý rằng Pakistan là khách hàng mua vũ khí hàng đầu của Trung Quốc khi mua 37% vũ khí của nước này. Bangladesh và Algeria mua 16% và 11% tương ứng.

Trung Quốc, Mỹ, Nga, Pháp và Đức chiếm 75% tổng vũ khí xuất khẩu từ 2014 tới 2018 – các nhà nghiên cứu cho hay. Mỹ chiếm 36% trong số đó.

5 nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất từ 2014 tới 2018 là Ả rập xê út, Ấn Độ, Ai Cập, Australia và Algeria, họ chiếm 35% tất cả vũ khí nhập khẩu trên thế giới.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ