Cơn bão mạnh nhất năm 2018 đang thẳng tiến về Nhật Bản

GD&TĐ - Cơn bão mạnh nhất năm 2018 đang hướng về Nhật Bản. Dự kiến cơn bão mang tên Jebi này sẽ mang một lượng mưa khủng và sức gió dữ dội tới quốc gia mặt trời mọc.

Một cơn bão tấn công Trung Quốc
Một cơn bão tấn công Trung Quốc

Jebi dự kiến sẽ tấn công Nhật Bản vào đầu tuần sau và nó đang đi với vận tốc 24km/h với sức gió 255km/h trở lên.

Sinh ra ở phía đông đảo Guam vào khoảng ngày 27/8, cơn bão Jebi này mau chóng tăng cường sức mạnh từ cấp độ 1 lên cấp độ cao nhất là cấp độ 5 vào 30/8.

Theo hãng tin Gizmodo, bằng cách tính toán tốc độ gió tối đa của Jebi và mức áp suất trung tâm của nó, chuyên gia bão nhiệt đới Philip Klotzbach của Đại học Colorado (Mỹ) cho rằng cơn bão cấp 5 này là cơn bão mạnh nhất trên Trái đất vào năm 2018.

Hiện tại Jebi đang ở cách phía tây bắc Nhật Bản khoảng 450km, nó đang di chuyển về phía tây bắc, tuy nhiên các máy tính đều thống nhất rằng cơn bão sẽ rẽ về phía bắc vào đầu tuần tới, trực tiếp đi vào Kyoto, Nhật Bản.

Ước tính có khoảng 20.000 cư dân đã được lệnh đi sơ tán trước khi bão tới.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.