Ấn Độ: Hơn 9.000 người chết vì nCov, quan chức y tế thủ đô bị yêu cầu từ chức

GD&TĐ - Các nhà hoạt động Quốc hội Ấn Độ đã dán áp phích xung quanh thủ đô kêu gọi người phụ trách Y tế Delhi Satyendar Jain từ chức vì đã có hơn 9.000 người chết vì Covid-19 trong thành phố.

 Ông Satyendar Jain.
Ông Satyendar Jain.

Các áp phích viết: “Ai chịu trách nhiệm cho hơn 9.000 trường hợp tử vong ở Delhi do Covid-19? Bộ trưởng Y tế Delhi Satyendar Jain nên từ chức”. Ông Jain vẫn chưa phản ứng về động thái này.

Quốc hội đã nhắm vào Đảng Aam Aadmi (AAP) cầm quyền của Delhi kể từ đầu tháng 11 vì tình hình Covid-19 “tồi tệ hơn” ở thủ đô, cáo buộc rằng đảng này bận rộn với công việc quảng bá nhưng không đưa ra được sự hỗ trợ ở thực địa.

Tuy nhiên, thủ hiến bang Delhi Arvind Kejriwal nhấn mạnh số ca mắc Covid-19 đang giảm. Theo số liệu hàng ngày do Chánh văn phòng Bộ trưởng (CMO) cung cấp, số ca đang có xu hướng thấp hơn.

Đợt lây nhiễm Covid-19 thứ 3 ập đến thành phố Delhi vào đầu tháng 11 do mùa lễ hội và mức độ ô nhiễm ngày càng tăng. Mức độ nghiêm trọng của tình hình khiến nhiều người suy đoán có thể Delhi sẽ bị phong tỏa nhưng sau đó thủ hiến bang đã bác bỏ thông tin này.

Hôm 2/12, Delhi ghi nhận 3.944 ca mắc Covid-19 mới 82 ca tử vong. Tổng số người thiệt mạng liên quan đến đại dịch ở thành phố này là 9.342 người. Số ca mắc trên toàn địa bàn thành phố là 30.302 ca.

Ấn Độ hiện có hơn 9,5 triệu ca mắc và hơn 138 ngàn ca tử vong.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ