36 thủy thủ trên tàu du lịch Na Uy mắc Covid-19

36 thủy thủ trên tàu du lịch Na Uy mắc Covid-19

Đến cảng Tromso phía bắc Na Uy từ quần đảo Svalbard, thủy thủ đoàn của MS Roald Amundsen đã được cách ly trên tàu vào ngày 31/7 sau khi 4 nhân viên mắc Covid-19 và phải nhập viện.

Theo quan chức truyền thông của thành phố Tromso Pal Jakobsen, trong số 158 thủy thủ trên tàu, có 36 người bị nhiễm bệnh và sự gia tăng này làm dấy lên lo ngại về sự hồi sinh của các ca nhiễm bệnh ở Na Uy.

Công ty Hurtigruten trước đó đã xác nhận 33 trường hợp dương tính. Những người này chủ yếu là người Philippines, ngoài ra còn có 3 người từ Pháp, Na Uy và Đức.

Công ty cho biết 4 thành viên đã cách ly vài ngày trước vì các triệu chứng bệnh khác và không có triệu chứng Covid-19.

Con tàu với gần 180 hành khách khởi hành vào ngày 25/7. Trước đó, không ai trong số các hành khách báo cáo các triệu chứng liên quan đến Covid-19 trong chuyến đi.

Tất cả hành khách đã rời tàu vào ngày 31/8 nhưng khoảng 60 người vẫn đang cách ly ở Tromso.

Viện Y tế Công cộng Na Uy đã không loại trừ khả năng có nhiều trường hợp mới xuất hiện nhưng họ cho biết sẽ chỉ đưa ra câu trả lời sau khi các xét nghiệm hoàn thành. Họ khuyến nghị tất cả hành khách tiếp tục cách ly trong khi chờ kết quả.

Tính đến ngày 2/8, Na Uy có 9.253 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 256 người tử vong. Trường hợp vào ngày 31/6 là ca tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19 ở quốc gia Bắc Âu trong vòng hai tuần.

Theo France24)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ