Thế giới hơn 3,3 triệu người tử vong vì Covid-19, một loạt nước châu Á "nóng" vì đại dịch

GD&TĐ - Thế giới ngày qua đã có thêm hơn 640.000 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc toàn cầu lên gần 159 triệu ca, số ca tử vong là 3.306.140 ca, gồm 9.814 ca mới.

Người Ấn Độ tiếp tục chứng kiến kỷ lục về số ca tử vong do Covid-19.
Người Ấn Độ tiếp tục chứng kiến kỷ lục về số ca tử vong do Covid-19.

Hôm qua (9/5), Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ tuyển dụng hàng trăm cựu nhân viên quân y để hỗ trợ hệ thống y quá tải của mình khi đất nước tiếp tục lập kỷ lục về số ca tử vong trong 24 giờ vì đại dịch.

Dự kiến khoảng 400 nhân viên quân y dự kiến sẽ phục vụ theo hợp đồng trong thời gian tối đa 11 tháng, các bác sĩ quân y khác cũng được mời tham gia tư vấn trực tuyến.

Trong 24 giờ hôm qua, Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo có 4.092 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 242.362. Trong khi đó số ca mắc mới tăng 403.738 ca, nâng tổng số ca mắc lên 22,3 triệu. Áp lực đang gia tăng đối với Thủ tướng Modi về việc tuyên bố một lệnh phong tỏa toàn quốc.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) đã kêu gọi một cuộc phong tỏa “hoàn chỉnh, được lên kế hoạch tốt và được thông báo trước” thay vì lệnh giới nghiêm ban đêm “lẻ tẻ” và các hạn chế do các bang áp đặt trong một vài ngày tại một thời điểm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết gần 10 quốc gia trên thế giới hiện chưa có vắc xin, trong đó có nhiều quốc gia ở châu Phi. Tuần trước, WHO nói rằng sự chậm trễ và thiếu hụt nguồn cung đang khiến các nước châu Phi tụt hậu so với phần còn lại của thế giới.

Châu lục này chỉ có 1% số vắc xin được sử dụng trên toàn thế giới. Tại Haiti, không có liều vắc xin nào được tiêm, các quan chức chính phủ đưa ra nguyên nhân thiếu cơ sở hạ tầng và lo ngại về tác dụng phụ.

Tại Tây Ban Nha, hàng trăm người đã tổ chức tiệc tùng ở một số thành phố trên khắp đất nước để ăn mừng lệnh giới nghiêm vào lúc 11 giờ đêm kết thúc tại 13/17 khu vực. Nhiều người tụ tập ăn mừng không đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, họ tụ tập trong các nhóm lớn hơn 6 người… tất cả đều vi phạm giới hạn chống dịch Covid-19 vẫn đang được áp dụng.

Đến nay, Tây Ban Nha đã có hơn 3,5 triệu ca mắc và 78.792 ca tử vong vì Covid-19.

Tại Campuchia, Bộ Y tế hôm qua báo cáo thêm 520 ca mắc Covid-19 và 6 ca tử vong mới. Tính đến nay, quốc gia này đã ghi nhận 19.237 ca mắc và 120 ca tử vong.

Cảnh sát Campuchia đã tạm giữ 42 xe tải và 55 tài xế cùng phụ xe đang vận chuyển công nhân may mặc ra khỏi “vùng đỏ” của Phnom Penh vì vi phạm lệnh phong tỏa. Các xe khách này đến từ các tỉnh khác nhau và đang cố gắng đưa công nhân về quê từ một số khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao ở Phnom Penh.

Tại Lào, một phụ nữ Việt Nam 53 tuổi đã tử vong vì Covid-19 – ca tử vong đầu tiên vì nCov được ghi nhận trên cả nước. Người phụ nữ này đã mắc các bệnh nền bao gồm bệnh tiểu đường, gây ra biến chứng và tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn chỉ trong vài ngày. Hôm qua Lào báo cáo 69 ca mắc mới trên cả nước, đưa tổng số ca mắc lên 1.302 ca.

Thái Lan hôm qua xác nhận 2.101 ca mắc Covid-19 và 17 ca tử vong mới trong bối cảnh đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất. Trong số các ca mắc mới có tới 2.086 ca trong nước và 15 ca từ nước ngoài về. Thủ đô Bangkok tiếp tục có số ca mắc Covid-19 cao nhất với 980 ca được phát hiện trong 24 giờ. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan đã lên 83.375 ca và số ca tử vong là hơn 399 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.