Thế giới có gần 6 triệu ca mắc Covid-19, nhiều quốc gia khởi động mở cửa kinh tế

Thế giới có gần 6 triệu ca mắc Covid-19, nhiều quốc gia khởi động mở cửa kinh tế

Mỹ có 1.767.791 ca mắc, gồm 21.988 ca mới. Số ca tử vong là 103.313 ca, gồm 1.206 ca mới. Thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York đã vạch ra những bước đầu tiên để mở cửa lại thành phố đông dân nhất Mỹ, có thể đưa tới 400.000 người quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, các nhà hàng và quán bar nổi tiếng vẫn đóng cửa, trừ việc mua thực phẩm mang đi. Toàn bang New York cũng có số ca nhập viện và tử vong giảm dần, tất cả các khu vực, trừ thành phố New York, đã bắt đầu quá trình khởi động lại nền kinh tế.

Nga có 379.051 ca mắc, gồm 8.371 ca mới. Số ca tử vong là 4.142 ca, gồm 174 ca mới. Nhà chức trách y tế Nga dự báo số ca tử vong ở Moscow có thể lên đỉnh điểm vào đầu tháng 6. Dịch bệnh đang giảm xuống ở điểm nóng Moscow và những khu vực khác của Nga nhưng tình hình vẫn còn căng thẳng.

Tây Ban Nha có 284.986 ca mắc, gồm 1.137 ca mới. Số ca tử vong là 27.119 ca, gồm 1 ca mới. Nước này sẽ dần mở lại ngành du lịch vào mùa hè này, bắt đầu là đối với du khách từ các nước châu Âu, đồng thời đảm bảo khách chỉ tới những khu vực đã kiểm soát được virus corona - Bộ trưởng Ngoại giao Arancha Gonzalez Laya cho hay. Ngành du lịch ở đây đóng vai trò thiết yếu đối với kinh tế vì thông thường họ đón tới 80 triệu khách mỗi năm.

Anh có 269.127 ca mắc, gồm 1.887 ca mới. Số ca tử vong là 37.837 ca, gồm 377 ca mới. Lệnh phong tỏa chống dịch ở Anh sẽ được nới lỏng vào tuần sau đối với đa số mọi người - Thủ tướng Boris Johnson cho biết. Nhóm lên tới 6 người sẽ được phép gặp gỡ bên ngoài và trường học sẽ dần mở cửa lại vào thứ 2 tuần sau... Ông Johnson nhấn mạnh thay đổi trên là những “bước đi thận trọng nhỏ tiến về phía trước”.

Pháp có 186.238 ca mắc, gồm 3.325 ca mới. Số ca tử vong là 28.662 ca, gồm 66 ca mới. Pháp sẽ cho phép các nhà hàng, quán bar, quán ca phê mở cửa trở lại từ 2/6 mặc dù những giới hạn được thắt chặt hơn ở thủ đô Paris - Thủ tướng Edouard Philippe cho biết khi tuyên bố giai đoạn tiếp theo của việc nới lỏng phong tỏa. Chính phủ cũng sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại 100km và mở lại các bãi biển, công viên vào tuần sau. Sự lây lan của virus đang tăng chậm hơn so với dự đoán và Paris không còn là “khu vực đỏ” Covid-19.

Hàn Quốc có 11.344 ca, gồm 79 ca mới. Số ca tử vong là 269 ca. Sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, nước này đã phải tái áp đặt trở lại sau khi phát hiện ổ dịch nguy cơ lây nhiễm cao ở khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 438.812 ca mắc (gồm 24.151 ca mới), Italy có 231.732 ca (593 ca mới), Đức có 182.452 ca (557 ca mới), Ấn Độ có 165.386 ca (7.300 ca mới), Iran có 143.849 ca (2.258 ca mới), Chile có 86.943 ca (4.654), Singapore có 33.249 ca (373 ca mới)... 

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ