Thế giới có gần 25 triệu ca mắc Covid-19, Pháp bùng nổ ca mắc mới

GD&TĐ - Hôm qua (28/8), thế giới có thêm 272.269 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 24.886.793 ca. Số ca tử vong là 840.410 ca, gồm 5.444 ca mới.

Kiểm tra y tế tại Pháp
Kiểm tra y tế tại Pháp

Mỹ có 6.039.066 ca, gồm 46.432 ca mới. Số ca tử vong là 185.852 ca, gồm 1.056 ca mới. Một người đàn ông ở bang Nevada có thể là người đầu tiên ở Mỹ tái dương tính với virus corona – hãng tin Las Vegas Sun dẫn lời quan chức địa phương cho biết. Người đàn ông 25 tuổi này mắc virus hồi tháng 4, sau đó phục hồi và lại tái nhiễm trở lại. Các ca tái dương tính khác cũng được báo cáo ở Hong Kong, châu Âu...

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng gói cứu trợ Covid-19 của Nhà trắng là 1,3 nghìn tỉ USD là không đủ để đáp ứng nhu cầu của công chúng Mỹ. Bà cho biết đảng Dân chủ sẵn sàng đàm phán để có được gói cứu trợ 2,2 nghìn tỉ USD.

Peru có 621.997 ca mắc và 28.277 ca tử vong. Nhà chức trách ở đây đã kéo dài tình trạng khẩn cấp và kiểm dịch địa phương cho tới cuối tháng 9. Lệnh cấm về hội họp, tụ tập vẫn còn có hiệu lực, trong khi đó trẻ em dưới 14 tuổi và người trên 65 tuổi không được phép ra ngoài ở 18/26 khu vực có lệnh giới nghiêm.

Canada có 127.358 ca mắc, gồm 510 ca mới. Số ca tử vong là 9.108 ca, gồm 6 ca mới. Nước này đang kéo dài lệnh cấm đi lại đối với người nước ngoài cho tới 30/9 do đại dịch - Bộ trưởng an toàn công cộng Bill Blair cho biết. Lệnh này không được áp dụng cho một số người quốc tịch Mỹ, công nhân nước ngoài tạm thời được chính phủ phê chuẩn và một số cá nhân khác, bao gồm các nhà ngoại giao, thành viên phi hành đoàn.

Những người vi phạm có thể bị phạt tới 537.000 đô la hoặc ngồi tù 6 tháng. Ngoài ra, nếu sự vi phạm được xem là gây nguy cơ tử vong cho người khác, người vi phạm sẽ bị phạt tới 720.000 đô la và/hoặc ngồi tù 3 năm.

Pháp có 267.077 ca mắc, gồm 7.379 ca mới. Số ca tử vong là 30.596 ca, gồm 20 ca mới. Pháp có số ca mắc mới cao nhất kể từ khi áp lệnh phong tỏa. Đỉnh dịch ở Pháp diễn ra ngày 31/3 khi có 7.578 ca mắc trong ngày. Nhà chức trách cho đây là một sự bùng nổ về số ca mắc trước khi hàng triệu trẻ em quay lại trường lần đầu tiên kể từ tháng 3. Đợt bùng phát này đặt ra khả năng chính phủ buộc phải phong tỏa đất nước một lần nữa. Tuy nhiên, TT Pháp Emmanuel Macron cho biết “chúng ta làm mọi việc có thể để tránh một lệnh phong tỏa khác, đặc biệt là lệnh phong tỏa toàn quốc”.

Indonesia có 165.887 ca mắc, gồm 3.003 ca mới. Số ca tử vong là 7.169 ca, gồm 105 ca mới. Hôm qua, Indonesia báo cáo số ca mắc tăng mạnh nhất trong 24 giờ trong ngày thứ 2 liên tiếp. Nhà chức trách ở Tây Java phải giảm quy mô hoạt động của 3 nhà máy mà thống đốc tỉnh cho rằng có thể công nhân không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Indonesia là quốc gia có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và tỷ lệ lây nhiễm đứng thứ 2 sau Philippines.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 3.812.605 ca (gồm 48.112 ca mới), Ấn Độ có 3.461.240 ca (76.665 ca mới), Nga có 980.405 ca (4.829 ca mới), Philippines có 209.544 ca (3.999 ca mới), Trung Quốc có 85.013 ca (9 ca mới), Singapore có 56.666 ca (94 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Hiện đã có 644 bệnh nhân được chữa khỏi và trong số các ca bệnh đang cần điều trị, có 124 trường hợp âm tính từ 1-3 lần.
Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ