Thầy trò Tu Mơ Rông vẽ tranh trên đá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo viên cùng học sinh huyện Tu Mơ Rông nhặt đá ở sông, suối để tạo thành những bức tranh sống động, nhiều màu sắc.

Giáo viên, học sinh Tu Mơ Rông tham gia vẽ tranh trên đá.
Giáo viên, học sinh Tu Mơ Rông tham gia vẽ tranh trên đá.

Ngày 17/1, Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phát động Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật “Thắp sáng ước mơ” cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành Giáo dục huyện Tu Mơ Rông.

Cuộc thi lần này nằm trong chuỗi hoạt động “Chương trình Chắp cánh ước mơ cho thanh thiếu niên Tu Mơ Rông”, thuộc Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần thứ 2.

Học sinh nhặt đá ở suối về để tham gia Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật “Thắp sáng ước mơ” cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành Giáo dục huyện Tu Mơ Rông.
Học sinh nhặt đá ở suối về để tham gia Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật “Thắp sáng ước mơ” cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành Giáo dục huyện Tu Mơ Rông.

Ông Phạm Văn Xuân, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông cho hay, cuộc thi nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018, tạo sân chơi, hoạt động trải nghiệm bổ ích cho giáo viên và học sinh. Qua đó phát hiện những học sinh có năng khiếu hội họa để đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất. Bên cạnh đó, thúc đẩy, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

“Cuộc thi cũng nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, quảng bá về thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc của huyện Tu Mơ Rông”, ông Xuân nói.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông, để tham gia cuộc thi, các trường tổ chức cho giáo viên và học sinh dùng sơn dầu, màu nước vẽ lên đá, ván, tre, nứa. Nội dung vẽ có chủ đề về ước mơ xây dựng quê hương, văn hoá, con người, phong tục tập quán… Tu Mơ Rông.

Giáo viên Trường Tiểu học xã Đăk Hà vẽ tranh trên sỏi đá.

Giáo viên Trường Tiểu học xã Đăk Hà vẽ tranh trên sỏi đá.

Cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đăk Hà cho biết, sau khi phòng GD&ĐT phát động cuộc thi, học sinh của trường rất hân hoan vì đây là dịp để các em thoả sức sáng tạo nghệ thuật. Mấy ngày qua, giáo viên, học sinh của trường đã chạy xe hàng chục km đến các bờ suối để nhặt nhạnh những viên đá đẹp về vẽ tranh.

“Học sinh tham gia hoạt động này rất nhiệt tình, hào hứng. Sau khi các em vẽ xong, trường sẽ chọn những tác phẩm đảm bảo tiêu chí mang đi dự thi cấp huyện”, cô Vân chia sẻ.

Bức tranh với chủ đề “Mùa xuân Tu Mơ Rông” của em Y Đặng Thuý Hường.
Bức tranh với chủ đề “Mùa xuân Tu Mơ Rông” của em Y Đặng Thuý Hường.

Em Y Đặng Thuý Hường (lớp 4A1, Trường Tiểu học xã Đăk Hà) tâm sự: "Khi nhà trường thông báo về cuộc thi em cùng thầy cô đi nhặt đá, chọn tre nứa rồi vẽ bức tranh với chủ đề “Mùa xuân Tu Mơ Rông”. Em hy vọng bức tranh của em vẽ được mọi người đón nhận".

Sau khi các đơn vị gửi tác phẩm dự thi, ngày 2/2, Ban tổ chức sẽ chấm và trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích cho các đơn vị. Những tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày triển lãm tại "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần thứ 2" diễn ra từ ngày 6/2 đến ngày 9/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ