Thầy trò nỗ lực nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy và trò Trường THPT Đức Hợp (Hưng Yên) đang chạy đua với thời gian, tập trung ôn thi giai đoạn “nước rút” nhằm đạt kết quả cao.

Học sinh nỗ lực ôn tập trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Học sinh nỗ lực ôn tập trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Dồn sức giúp trò “cán đích”

Thầy Hà Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Hợp cho biết, nhà trường đã hoàn thành chương trình lớp 12. Tháng ôn tập cao điểm bắt đầu từ ngày 25/5 đến sát ngày thi.

Thời gian ôn tập cao điểm, Trường THPT Đức Hợp tiếp tục phân học sinh làm 2 nhóm: nhóm có nguy cơ trượt tốt nghiệp và nhóm mũi nhọn, có khả năng đạt điểm tốt nghiệp cao.

“Nhà trường phân nhóm dựa vào kết quả kỳ thi thử, nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và bộ môn. Trong kỳ thi thử gần đây nhất, 12/321 học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp, còn lại đủ điều kiện và đặt mục tiêu xét tuyển đại học”, thầy Vinh chia sẻ.

Theo thầy Vinh, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp, không gây quá tải cho từng nhóm học sinh.

“Đối với nhóm có nguy cơ trượt tốt nghiệp, trường tổ chức gặp riêng các học sinh và phụ huynh. Dựa vào tâm tư, nguyện vọng của học sinh, xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết. Đầu tiên, sắp xếp lại chỗ ngồi, học sinh yếu môn nào ngồi với bạn học giỏi môn đó. Thứ hai, phân công giáo viên kèm học sinh yếu, giao bài tập hàng ngày. Đồng thời, giáo viên thường xuyên gọi điện quan tâm, hỏi han học sinh.

Với nhóm có khả năng đạt điểm cao cũng tổ chức gặp gỡ riêng học sinh và phụ huynh. Ngoài củng cố kiến thức, tập trung ôn luyện câu hỏi nâng cao, lập nhóm zalo trao đổi bài tập hàng ngày” thầy Vinh thông tin.

Giai đoạn cuối, Trường THPT Đức Hợp dành mọi nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong thời gian ôn tập.

“Hiện nay, nhà trường đẩy giờ học sớm hơn bình thường, học sinh không phải ra đường lúc trời nắng gắt. Buổi sáng, 6h45 học sinh đến trường; buổi chiều là 2h30. Tháng cuối, học sinh chỉ học 3 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, bổ sung thêm nước uống và quạt giúp không gian học tập mát mẻ” thầy Vinh cho biết.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ôn thi tốt nghiệp. Ngoài động viên tinh thần, nhà trường cũng có phần quà nhỏ khích lệ các em cố gắng, vươn lên trong học tập.

Giúp trò có lựa chọn phù hợp

Một tiết học của thầy và trò Trường THPT Đức Hợp.

Một tiết học của thầy và trò Trường THPT Đức Hợp.

Cùng tăng tốc ôn tập, Trường THPT Đức Hợp tiếp tục chú trọng tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Lê Thị Hà Phương, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đức Hợp chia sẻ, em đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Thương Mại.

“Em thích chuyên ngành Marketing của Trường Đại học Thương Mại và dự định tham gia đánh giá năng lực để xét tuyển. Tuy nhiên, qua kết quả thi thử, em nhận thấy mình còn yếu một số kiến thức nên khá lo lắng.

Hiện tại, em lên dây cót tinh thần để học và ôn tập hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới” Phương bộc bạch.

Phan Thành Đông, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đức Hợp cho biết, em sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

“Em thích máy tính và luôn hứng thú, tò mò về các phần mềm nên chọn ngành Công nghệ thông tin. Chính vì vậy, ngoài Trường Đại học Công nghiệp, em cũng có thêm phương án dự phòng là Trường Đại học Giao thông vận tải.

Thời gian này, em vừa háo hức vừa lo lắng. Một mặt, mong kỳ thi nhanh đến, mặt khác, lo lắng không biết có đủ điểm đỗ vào chuyên ngành bản thân yêu thích” Đông tâm sự.

Cô Trần Thị Thúy, giáo viên Trường THPT Đức Hợp cho biết, học sinh được làm bài thi khảo sát để nhận biết sở trường, năng lực của mình.

“Giai đoạn này, chúng tôi gợi mở hướng đi dựa trên sở thích, năng lực học sinh. Đồng thời, giới thiệu về các trường đại học, trường nghề và yêu cầu ngành, nghề hiện nay để học sinh dễ lựa chọn. Bên cạnh đó, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập để họ hiểu, đồng hành cùng con cũng như đưa ra một số phương án phù hợp”, cô Thúy chia sẻ.

Cô Thúy cũng luôn động viên, khích lệ học trò ôn tập trong giai đoạn “nước rút”. Đồng thời, nhắn nhủ: “Nếu đặt mục tiêu 8 điểm, hiện tại các em đã có 7,5 và chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể chạm tới mơ ước, khát vọng của mình”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ