Không đợi chỉ đạo mới làm
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, do tình hình mưa lớn gây ngập sâu tại nhiều tuyến phố khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, học sinh trên toàn thành phố tạm dừng đến trường vào ngày hôm nay, 1/10. Đồng thời, các cơ sở giáo dục chủ động phương án, hình thức học tập linh hoạt khi học sinh không thể đến lớp học trực tiếp.
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, nhà giáo Văn Quỳnh Giao - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở 1 (xã Thanh Liệt) cho biết, ngay từ ngày 29/9 khi nắm bắt các thông tin về tình hình cơn bão số 10 có thể gây mưa lớn và ngập úng, ban lãnh đạo nhà trường đã họp và thông báo tới toàn thể phụ huynh, học sinh chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học trực tuyến.





Ông Đỗ Trọng Hiếu, phụ huynh lớp 9V5 chia sẻ, hôm qua là một ngày mưa lớn lịch sử ở Hà Nội, rất may nhà trường đã cho các con nghỉ học, học online trong khi nhiều trường khác phải cho học trò ở lại qua đêm, còn nếu về thì ngâm nước nhiều giờ gây khó khăn cho cả bố mẹ và con cái. Ông mong nhà trường tiếp tục phản ứng nhanh với tình hình mưa lũ trong những ngày tiếp theo.
"Đây là một bước đi đầy táo bạo của nhà trường dù thời điểm đó, lãnh đạo thành phố chưa có chỉ đạo cụ thể nhưng chúng tôi quyết định sẽ đi trước một bước vì sự an toàn của các trò, đồng thời duy trì nhịp học tập của thầy trò ngay cả khi không thể tới trường do ngập nước. Và đến ngày hôm qua (30/9), trường bị ngập sâu cũng không ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học của nhà trường" - nhà Văn Quỳnh Giao nói.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhà giáo Nguyễn Thị Nhâm Huyền - Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định (phường Hoàng Mai) thông tin, trong sáng 1/10, toàn bộ học sinh của 47 lớp ở các khối đều chuyển sang học trực tuyến. Giáo viên các bộ môn ở các lớp đã thông báo và thiết lập tài khoản dạy - học online tới học sinh để duy trì nhịp học tập trong những ngày không thể tới trường.
"Học trực tuyến giúp chương trình học không bị gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt. Nhờ đó, học sinh vẫn tiếp thu được kiến thức theo đúng kế hoạch của nhà trường, đảm bảo tiến độ ôn tập. Các bài giảng có thể được ghi lại, cho phép học sinh xem lại khi cần, phù hợp với những trường hợp kết nối mạng không ổn định hoặc có sự cố gián đoạn", cô Huyền nhấn mạnh thêm.
Chủ động phương án từ trước

Chung quan điểm trên, thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (phường Đống Đa) khẳng định, việc chuyển sang học trực tuyến trong tình huống đặc biệt cho thấy sự sẵn sàng và khả năng ứng dụng công nghệ của các nhà trường, tận dụng các nền tảng học tập trực tuyến (Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom...) để duy trì kết nối giữa thầy và trò.
Với gần 1.700 học sinh ở 38 lớp, Trường THCS Thái Thịnh bắt đầu triển khai dạy học trực tuyến từ sáng 1/10 trên tinh thần chủ động, phát huy tính sáng tạo của thầy cô giáo. Trong môi trường học trực tuyến, học sinh cần tự giác, chủ động hơn trong việc quản lý thời gian và theo dõi bài giảng, góp phần rèn luyện kỹ năng tự học cho bản thân.

Trước đó vào chiều tối 30/9 khi mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến phố của Thủ đô, lãnh đạo Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cơ sở A (phường Yên Hòa) đã ra thông báo với những trường hợp phụ huynh chưa thể đến đón, học sinh có thể ở lại trường. Nhà trường đã bố trí quản sinh túc trực, sẵn sàng hỗ trợ chỗ nghỉ, bữa tối và khu vực vệ sinh cá nhân hoàn toàn miễn phí. Những em đi xe tuyến được hướng dẫn ổn định tại chỗ do xe không thể di chuyển do mưa lớn.
Tương tự, Trường Tiểu học Đống Đa (phường Kim Liên) cũng phát đi thông báo trên fanpage của nhà trường và Zalo các nhóm lớp về việc sẵn sàng bố trí nhân lực, vật dụng cùng nhiều suất ăn miễn phí cho học sinh có thể ở tại trường vào tối 30/9 nếu bố mẹ không kịp đến đón bởi mưa ngập.


"Dù bố mẹ chưa kịp tới đón vì nhiều lý do, các con vẫn thật yên tâm bởi bên cạnh luôn có các thầy cô chăm sóc, động viên. Những bát mì nóng hổi, nụ cười rạng rỡ của học trò khi tham gia các hoạt động do thầy cô tổ chức đã khiến bầu không khí trở nên ấm áp và gắn kết hơn bao giờ hết", nhà giáo Lê Anh Vân - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ.
Ngày 30/9, Sở GD&ĐT Hà Nội ra văn bản gửi tới UBND các xã/phường, các nhà trường trực thuộc trên địa bàn thành phố cần chủ động bám sát diễn biến thời tiết, lên phương án, quyết định hình thức tổ chức dạy học trên cơ sở đảm bảo an toàn cho học sinh. Đồng thời tiến hành vệ sinh môi trường, dọn dẹp trường lớp, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong trường học.