Thầy trò Cần Thơ đạt 3 giải Nhì cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

GD&TĐ - Thông tin từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, tại tổng kết trao giải Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020-2021, giáo viên và học sinh Cần Thơ đạt 3 giải Nhì.

Đoàn cán bộ, giáo viên và HS TP Cần Thơ tại lễ trao giải.
Đoàn cán bộ, giáo viên và HS TP Cần Thơ tại lễ trao giải.

Được phát động từ cuối tháng 12/2020, Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020-2021 do Bộ GD&ĐT phát động đã được giáo viên, học sinh THCS và THPT trên cả nước hưởng ứng tích cực. 

Trong số hơn 2,1 triệu bài thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn, chấm và trao giải cho 111 giáo viên, học sinh (trong đó bậc THCS có 49 giải, bậc THPT có 62 giải).

Tại lễ tổng kết trao giải Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020-2021, giáo viên và học sinh TP Cần Thơ đã đạt được 31 giải thưởng.

Trong đó, cấp THPT có 16 giải thưởng dành cho học sinh và 2 giải thưởng dành cho giáo viên; cấp THCS có 11 giải thưởng dành cho học sinh và 2 giải thưởng dành cho giáo viên.

Giáo viên và học sinh TP Cần Thơ đạt giải Nhì tại cuộc thi.
Giáo viên và học sinh TP Cần Thơ đạt giải Nhì tại cuộc thi.

Theo đó, cô Nguyễn Thị Phương Trinh, giáo viên Trường THCS Lê Bình, quận Cái Răng và thầy Trần Văn Vũ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều) cùng em Bùi Nguyễn Ngọc Trâm, học sinh Trường THCS Thới Long, quận Ô Môn đã  giành giải Nhì tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ), Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 - 2021 thu hút gần 30.000 bài dự thi của giáo viên, học sinh THCS và THPT trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.