Thay tên đổi họ, trốn truy nã gần 30 năm vẫn không thoát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi vi phạm pháp luật, Phạm Văn Dũng từ Tuyên Quang đi khắp các tỉnh thành trốn truy nã gần 30 năm nhưng vẫn bị công an phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Phạm Văn Dũng bị bắt sau gần 30 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an huyện Chiêm Hóa.
Đối tượng Phạm Văn Dũng bị bắt sau gần 30 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an huyện Chiêm Hóa.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phối hợp với Công an Phú Thọ tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng trốn truy nã gần 30 năm là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1958, trú tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa.

Theo tài liệu cơ quan Công an, Phạm Văn Dũng là đối tượng bị Công an huyện Chiêm Hóa khởi tố về các tội danh: Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, Trộm cắp tài sản của công dân và Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Lâm trường 474, xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa và tạm giữ tại nhà Tạm giữ Công an huyện Chiêm Hóa.

Tuy nhiên đến ngày 11/4/1993, Dũng trốn khỏi nhà tạm giữ và bị Công an huyện Chiêm Hóa phát lệnh truy nã.

Sau khi trốn khỏi khỏi nơi giam giữ, bằng các thủ đoạn tinh vi, đối tượng Phạm Văn Dũng đã nhiều lần thay tên đổi họ để che giấu thân phận, thay đổi chỗ ở từ Bắc vào Nam và công việc hòng che mắt cơ quan chức năng.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian dài bố trí nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết Phạm Văn Dũng và xác định chính xác đối tượng Dũng đã đổi tên thành Nguyễn Quang Trung và đang lẩn trốn tại Phú Thọ.

Ngày 4/10, sau 29 năm 6 tháng lẩn trốn, Công an đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Dũng tại nhà riêng của y ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ