Thầy Park từ chối dự đoán kết quả trận Việt Nam - Nhật Bản

GD&TĐ - HLV Park Hang-seo từ chối dự đoán kết quả trận Việt Nam và Nhật Bản nhưng đánh giá đây là đối thủ mạnh nhất bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang-seo phát biểu tại họp báo trước trận Việt Nam gặp Nhật Bản
HLV Park Hang-seo phát biểu tại họp báo trước trận Việt Nam gặp Nhật Bản

“Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng B. Họ thắng 2 thua 2 và vẫn là hạt giống cao giành quyền đi tiếp”, HLV Park mở đầu họp báo hôm 10/11: “Nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà. Trừ trận gặp Australia, còn lại Việt Nam đều ghi bàn. Vậy nên, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để kiếm điểm”.

Nhật Bản đang xếp thứ 4 với 4 điểm, trong khi Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau 4 trận toàn thua.

Tuy nhiên, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo trong 2 lần đối đầu các đội bóng của Nhật Bản đã thắng 1-0 tại vòng bảng ASIAD 2018 và thua 0-1 tại tứ kết ASIAN Cup 2019.

“Đó không phải là cơ sở để đánh giá về đối thủ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: “Chúng tôi thắng Nhật Bản nhưng đó là đội tuyển U23 nên không thể đánh giá chuẩn xác được. Còn so với Asian Cup 2019, đội hình hiện tại của Nhật Bản còn khoảng 14-15 người”.

Bên cạnh đó, HLV Park cũng đánh giá cao các cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu tại J-League, đặc biệt với những ngôi sao đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu.

Đánh giá về sân Mỹ Đình so với trận gặp Australia hôm 7/9, HLV Park cho rằng hiện tại mặt sân đã tốt hơn nhiều nhưng cũng không nên phàn nàn về điều đó.

“Tôi nghĩ mặt sân đã tốt nhưng chúng ta không nên nói nhiều về nó nữa”, HLV của Việt Nam nói thêm: “Lần trước đã có cầu thủ của Australia phàn nàn. Nhưng cầu thủ này thi đấu ở châu Âu nên so sánh mặt sân ở đó với Việt Nam thì không nên. Tôi nghĩ mặt sân không phù hợp với cá nhân cậu ấy thôi, chứ tôi thấy vẫn ổn”.

Vui vẻ trả lời họp báo, tuy nhiên nhà cầm quân Hàn Quốc từ chối dự đoán kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản: “Tôi chịu”, ông nói ngắn gọn.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 19 giờ tại Mỹ Đình và có khoảng 12.000 cổ động viên được phép vào sân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đoàn viên thăm hỏi, trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giằng (trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Yêu nước bằng hành động

GD&TĐ - Ngọn lửa yêu nước được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, bằng những bài học sống động ngoài trang sách, từ chính mảnh đất địa chỉ đỏ.

Các tên lửa R-73, R-27T và R-77 của Houthi.

Tên lửa Houthi khiến Mỹ kinh ngạc

GD&TĐ - Theo War Zone, sự tinh vi và sức mạnh của nhiều loại tên lửa của Houthi đang khiến các tướng lĩnh và chuyên gia Mỹ phải kinh ngạc.

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.