Thầy Park bác tin ‘cố tình không thắng Philippines để né Thái Lan’

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang-seo bác bỏ dư luận cho rằng U23 Việt Nam cố tình không thắng Philippines ở lượt trận thứ hai bảng A SEA Games 31 để "né" Thái Lan.

Việt Nam đối đầu Philippines trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 8/5 trong thế chỉ có chiến thắng mới giành ngôi đầu. Nguyên do bởi đối thủ cũng có 3 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại sau lượt trận đầu tiên.

Ra sân với đội hình rất mạnh, bao gồm cả bộ 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Tuy nhiên, dù áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng nhưng Việt Nam không thể khoan thủng mành lưới Philippines và chấp nhận chia điểm.

Kết quả hòa nhau không bàn thắng khiến Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai bảng A với 4 điểm và hiệu số +3. Vị trí hiện tại, thầy trò ông Park có thể tránh kình địch Thái Lan nếu vào bán kết, bởi ở lượt ra quân đội bóng xứ Chùa Vàng thua Malaysia nên đang đứng thứ hai bảng B.

"Kết quả bảng B giữa Malaysia và Thái Lan chẳng liên quan tới trận đấu của Việt Nam. Tôi cũng không tính toán gì từ trận đấu đó vì nếu như vậy chẳng khác gì dàn xếp” - nhà cầm quân Hàn Quốc lên tiếng bác bỏ sau trận hòa Philippines: “Thực tế Philippines chơi phòng ngự số đông nên Việt Nam không dễ để khoan thủng mành lưới của họ. Chúng tôi cũng không lạ gì với việc gặp những đối thủ như này”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo phủ nhận cố tình "né" Thái Lan ở bán kết.

Huấn luyện viên Park Hang-seo phủ nhận cố tình "né" Thái Lan ở bán kết.

Thầy Park còn khẳng định, kết quả hòa Philippines khiến ông không hài lòng và cần phải rút kinh nghiệm cho chặng đường phía trước.

“Tôi không hài lòng khi chỉ gặt hái được kết quả hòa. Philippines phòng ngự số đông và chúng tôi đưa ra đối sách để khoan thủng hàng phòng ngự số đông đó"- ông Park nhấn mạnh: "Đây là điểm mà chúng tôi cần cải thiện nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi rút ra những kinh nghiệm khi gặp đối thủ chơi tương tự trong tương lai. Dù sao, chúng tôi phải chấp nhận kết quả này và cố gắng hết sức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho chặng đường sắp tới”.

Việt Nam sẽ được nghỉ ở lượt trận tiếp theo bảng A ngày 10/5. Sau đó 3 ngày, thầy trò ông Park sẽ chơi trận tiếp theo gặp Myanmar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.