Thầy Park gạch tên trò cưng khỏi danh sách dự AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định loại một học trò cưng khỏi danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022.

Chiều 15/12, huấn luyện viên Park Hang Seo đã công bố danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam dự giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Điều này đồng nghĩa, có 4 cầu thủ bị loại khỏi chiến dịch lần này, gồm: thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (Hoàng Anh Gia Lai), tiền đạo Phạm Đình Duy (Đà Nẵng) và Hà Đức Chinh (Bình Định).

Đáng chú ý, tiền đạo Hà Đức Chinh dù hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng vẫn không có cơ hội dự giải. Điều này ít nhiều gây bất ngờ bởi cầu thủ quê Phú Thọ vốn là trò cưng của thầy Park, từng chinh chiến nhiều năm, nhiều cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, thực tế hiện tại Đức Chinh đang có phong độ không cao.

Đức Chinh không dự AFF Cup 2022.

Đức Chinh không dự AFF Cup 2022.

Trong số 25 cầu thủ chuẩn bị sang Lào, tiền vệ Nguyễn Hải Huy và tiền đạo Khuất Văn Khang là phương án dự phòng, do hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Việc nhà cầm quân Hàn Quốc giữ lại thủ môn Nguyễn Văn Toản cũng là một bất ngờ khác, bởi mùa giải vừa qua anh không thi đấu phút nào cho Hải Phòng FC do mất vị trí vào tay Đình Triệu. Những trận thi đấu gần đây của Văn Toản đều diễn ra trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh thi đấu 82 phút trong trận giao hữu với Dortmund gần đây.

Trong danh sách cuối cùng có 4 người không tham dự trận giao hữu thắng Philippines 1-0 chiều 14/12. Họ gồm: Nguyễn Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức và Hồ Tấn Tài. Trong khi Văn Hậu và Hoàng Đức chấn thương, Quang Hải mới trở về từ Pháp, còn Tấn Tài có chuyện gia đình nên xin phép vắng mặt.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sang Lào ngày 17/12 và sẽ có 4 ngày chuẩn bị gặp chủ nhà ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2022.

Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam dự AFF Cup 2022

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng)

Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải (SLNA), Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL), Hồ Tấn Tài (Bình Định)

Tiền vệ (8): Nguyễn Quang Hải (Pau FC), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang (Hải Phòng)

Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.