Thầy giáo mất tích khi du lịch: Cơ quan chức năng đang nhận diện thi thể

GD&TĐ - Chiều 29/5, thầy Trần Như Chuyên – Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) - xác nhận: Thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn - dạy môn Văn của nhà trường - bị mất tích khi du lịch cùng tập thể giáo viên tại Hạ Long. 

Hình ảnh thầy Nguyễn Hồng Sơn
Hình ảnh thầy Nguyễn Hồng Sơn

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã vớt được 1 thi thể nhưng đang chờ cơ quan chức năng xác minh danh tính.

Thông tin ban đầu được biết, ngày 26/5, sau kết thúc năm học, nhà trường tổ chức cho tập thể giáo viên du lịch tại Hạ Long. Đến tối cùng ngày, thầy Sơn tách đoàn đi một mình rồi sau đó mất tích. Nhiều người chỉ tìm được ví cùng điện thoại di động của thầy Sơn tại khu vực cầu Bãi Cháy.

Ngay khi sự việc xảy ra, phía nhà trường cũng đã thông báo cho cơ quan công an khu vực. Sau đó, cơ quan chức năng cùng gia đình đã huy động lực lượng tìm kiếm quanh khu vực cầu Bãi Cháy. Đến chiều nay (29/5), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một thi thể và đưa vào bờ.

“Về nhận dạng bên ngoài (trang phục) trùng khớp với người mất tích, tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh để xác định chính xác danh tính thi thể trên” - Thầy Chuyên cho biết thêm.

Được biết, thầy Sơn là một giáo viên dạy tốt, được đồng nghiệp và học sinh yêu quý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...